Jose Mourinho: 'Người Anh chỉ thích phạt tôi. Thật thảm họa, khi Wenger luôn trong sạch'

16/10/2015 07:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Trong buổi ra mắt một cuốn sách về mình, HLV Jose Mourinho chỉ trích án phạt của FA với ông là “hoàn toàn thảm họa”.

Mourinho đã bị phạt 50 ngàn bảng và cấm chỉ đạo 1 trận đấu vì những phát ngôn không đúng mực sau trận thua Southampton tại Premier League. Án phạt khiến Mourinho rất tức giận. Ông phàn nàn rằng tại sao HLV Arsene Wenger của Arsenal mắng trọng tài Mike Dean là “yếu đuối và ngây thơ” lại không bị phạt? Phải chăng Liên đoàn bóng đá Anh có ác cảm với Chelsea? Mourinho cũng nhắc lại sự việc Wenger đẩy ông trong một trận derby London ở Stamford Bridge mùa trước mà cũng không bị phạt.



"May là tôi chưa bị quản chế"

“Tôi đang rất vui vì không phải mang theo một thiết bị theo dõi điện tử” (electronic tag, thiết bị theo dõi của cảnh sát gắn lên người bị quản chế), Mourinho nói. “Tôi cho rằng án phạt 50 ngàn bảng là hoàn toàn thảm họa. Chắc chắn là thảm họa. Theo tôi việc cấm chỉ đạo 1 trận cũng hết sức kinh khủng”.

“Càng ngày tôi càng không thể hiểu nổi khi so sánh những hành vi và phát ngôn tương tự của mình với những người khác”.

“Tôi biết tôi nói tiếng Anh không hoàn hảo, chỉ đủ dùng trong công việc ở đất nước này thôi, nhưng sự khác nhau giữa “sợ hãi” với “yếu đuối và ngây thơ” là án phạt 50 ngàn bảng và cấm chỉ đạo 1 trận”.



"Sự khác nhau giữa yếu đuối, ngây thơ với sợ hãi là 50 ngàn bảng"

“Vì thế, chúng ta đã rõ rồi. Chúng ta có thể phạt bất cứ ai đứng trong khu vực kĩ thuật, không vấn đề. “Sợ hãi” là một từ phải phạt nặng. Nhưng nói trọng tài “yếu đuối và ngây thơ”, chỉ trích một trong những trọng tài hàng đầu châu Âu, thì thoải mái”.

“Điều duy nhất tốt đẹp trong quyết định gần đây của FA là mọi HLV trên đất nước này đều có thể viết một cuốn sách nhỏ và khi ông ta đi họp báo, ông ta biết rằng từ “sợ hãi” đáng giá 50 ngàn bảng, còn từ “yếu đuối và ngây thơ” thì cứ dùng thoải mái”.

“Và những từ ngữ đó quan trọng hơn là tính cạnh tranh bóng đá trên đất nước này. Tốt cho tất cả. Đó là lý do duy nhất mà tôi vẫn có thể thoải mái dạo phố London mà không bị gắn thiết bị theo dõi điện tử”.

Cũng trong buổi ra mắt và kí tặng, Mourinho bác bỏ thông tin cầu thủ Chelsea đang chống đối ông, bằng chứng là gần đây một loạt cầu thủ như John Terry, Cesc Fabregas, Diego Costa đã lên tiếng ủng hộ Mourinho.



Wenger (trái) đẩy Mourinho trong một trận Chelsea - Arsenal mùa trước và không bị phạt

Trở lại Inter Milan, tại sao không?

Cuốn sách mới về Mourinh là một bộ sưu tập những bức ảnh ăn mừng của Mou trong suốt 15 năm hành nghề HLV. Ông hy vọng làm việc thêm 15 năm nữa, và không kì vọng kết thúc sự nghiệp HLV tại Stamford Bridge.

“Tôi đã ở tuổi trung niên”, HLV 52 tuổi nói, khi được hỏi rằng liệu một ngày nào đó có trở lại dẫn dắt Inter Milan, “Tôi đã làm việc 15 năm rồi. Tôi sẽ làm 15 năm nữa. Tôi sẽ giải nghệ ở tuổi 67, có thể muộn hơn”.

“Tôi có thể ở Chelsea 15 năm nữa hay không? Tôi không nghĩ thế. Tôi không nghĩ bóng đá hiện đại cho phép điều đó xảy ra, vì thế việc không kết thúc sự nghiệp ở Chelsea là rất bình thường. Tôi cũng muốn lắm, nhưng theo tôi không thể đâu. Trở lại Inter ư? Tại sao lại không nhỉ?”.

Mourinho cũng nói, cuối sự nghiệp, sẽ có cuốn sách mới về ông, được viết chương đầu từ chính những khó khăn đang diễn ra ở giai đoạn này, khi Chelsea đang ở nửa dưới bảng xếp hạng Premier League. Nhưng Mourinho cũng hứa sẽ giành nhiều danh hiệu hơn nữa.

Gia Hưng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm