5 vấn đề của Man United

25/09/2013 05:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau thất bại thảm hại 1-4 của Man United trước Man City, hàng loạt câu hỏi đã được đặt ra dành cho David Moyes và các học trò. Nhân sự kiện này, cựu danh thủ của Arsenal là Martin Keown đã đưa ra nhận định về những vấn đề của Man United.

Chris Smalling

Smalling là một trung vệ nhưng phải đá hậu vệ phải. Tôi luôn cảm thông với những cầu thủ phải đá trái với vị trí sở trường của họ bởi việc này không phát huy tác dụng ở những giải đấu có đẳng cấp cao nhất. Hậu vệ cánh là một vị trí đặc biệt, nơi các cầu thủ chạy cánh của đối phương sẽ khai thác vào bất cứ điểm yếu nào.


Phải đá trái vị trí sở trường khiến Smalling chơi không hiệu quả

Thật khó để đánh giá Smalling bởi cậu ấy vẫn còn non kinh nghiệm. Smalling mới 23 tuổi nhưng lẽ ra cậu ấy cũng phải có ít nhất 100 trận đá ở Premier League. Cho tới lúc này, Smalling mới có 64 trận cho Fulham và United. Ở trận derby với City vừa qua, Smalling đã phối hợp không tốt với Antonio Valencia bên cánh phải của United.

Maroune Fellaini

Trận derby đã diễn ra với một tốc độ khủng khiếp. Fellaini cuối cùng cũng hòa nhập được vào đó nhưng khi đó, trận đấu đã được định đoạt rồi. Moyes muốn Fellaini đá thấp ở tuyến giữa nhưng lẽ ra anh ấy phải được đẩy lên chơi cao hơn. Fellaini không tỏ ra hiệu quả ở tất cả những pha chuyền bóng quyết định bởi anh ấy được bố trí quá thấp.


Fellaini đá quá thấp ở trận derby nên không hiệu quả

Thành hay bại trong một trận đấu luôn được quyết định bởi tuyến giữa, thế nên, Yaya Toure rõ ràng là người chiến thắng ở trận derby vừa rồi.

Antonio Valencia

Valencia có nhiệm vụ bảo vệ hành lang cánh phải do Smalling nắm giữ nhưng anh ấy đã không làm được. Có lẽ Moyes đã cố gắng “copy” lại những gì Cardiff đã làm để đánh bại City hồi đầu mùa. Khi đó, Cardiff đã chơi với hai cầu thủ chạy cánh là Craig Bellamy và Peter Whittingham ở hai bên với vai trò cơ bản là hỗ trợ hai hậu vệ cánh.


Valencia không có sự che chắn cần thiết cho Smalling

Nếu Moyes muốn áp dụng công thức này, hai cầu thủ chạy cánh của ông là Ashley Young, và đặc biệt là Valencia phải chơi hiệu quả. Nhưng ở trận đấu vừa qua, họ đơn giản là chơi rất tệ, dẫn đến việc hai hậu vệ cánh thiếu sự hỗ trợ cần thiết.

Ashley Young

Young có lẽ là nỗi thất vọng lớn nhất của United. Anh ấy để mất bóng quá nhiều và không tạo ra được bất cứ dấu ấn nào. Sir Alex Ferguson đã không lựa chọn Young ở các trận đấu lớn và lẽ ra Moyes cũng nên làm như vậy.


Young đã có một trận đấu tệ hại trước City

Nani, người mới gia hạn thêm 5 năm với United, có lẽ sẽ tạo ra một sự cân bằng hơn cho đội bóng nếu được vào sân. Về mặt tấn công, Nani cũng sẽ là một mối đe dọa lớn hơn cho City bên hành lang trái. Nani có khả năng bó vào trong và nó sẽ tạo ra khoảng trống để Evra khai thác bên cánh trái.

Chiến thuật

Moyes có chiến thuật riêng của ông trước các đối thủ lớn nhưng ông ấy cần phải mạo hiểm hơn nữa. United mùa này trông giống như là một võ sỹ chỉ biết che chắn đòn. Họ cần phải tung ra một cú đấm phản đòn khi cần thiết. Nếu bạn không làm điều đó, tức là tạo ra mối đe dọa cần thiết, các đối thủ sẽ không sợ bạn nữa.


Moyes cần phải mạo hiểm hơn

Một hay hai cầu thủ United sẽ không cảm thấy được an toàn. Ngoại trừ Fellaini, họ đều là các học trò cũ của Ferguson. Moyes phải đảm bảo với các học trò rằng ông đánh giá cao họ. Một sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện luôn tạo ra sự thiếu chắc chắn. Không ai thật sự biết triều đại của Moyes sẽ kết thúc như thế nào nhưng United có đủ chất lượng để thành công.

V.M
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm