Thống kê: Fellaini chơi hay hơn Toure ở trận derby Manchester!

24/09/2013 15:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Bất cứ ai theo dõi chiến thắng hủy diệt 4-1 của Man City trước Man United đều nhìn thấy rằng Yaya Toure đã “đàn áp” tuyến giữa như thế nào, đồng thời ghi được 1 bàn, trong khi tân binh của sân Old Trafford là Marouane Fellaini bị lép vế hoàn toàn.

Tuy vậy, những thống kê sau trận đấu lại cho thấy một câu chuyện rất khác. Thật khó tin, những con số sau trận chỉ ra rằng Fellaini đã có 90 phút ấn tượng hơn Toure, bất chấp kết quả của trận đấu.

Fellaini có tổng cộng nhiều đường chuyền hơn Toure và tỷ lệ chuyền chính xác cũng cao hơn. Tiền vệ người Bỉ cũng bao sân hơn đối thủ và có tỷ lệ chuyển chính xác cao hơn nhiều bên phần sân đối phương.


Sơ đồ di chuyển của tuyến giữa United (trên) và City (dưới). Từ sơ đồ này ta có thể thấy Fellaini di chuyển rộng nhiều hơn Toure

Đó là lý do tại sao United đã kiểm soát bóng tới 58% ở trận derby trên sân Etihad. Tuy vậy, đội bóng của David Moyes đã quá lãng phí bóng, ngay cả khi kết quả trận đấu đã được định đoạt.

Trong khi đó, City tận dụng tốt hơn nhiều mỗi khi họ kiểm soát bóng. Các học trò của Pellegrini thường xuyên dẫn bóng tới khu vực nguy hiểm của United mà không gặp phải sự truy cản đáng kể từ phía đối thủ.


Khoảng trống quá lớn mà United tạo ra đã tạo cơ hội để những cầu thủ năng động của City khai thác

Tất nhiên, trên thực tế, Fellaini đã không chơi hay bằng Toure. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã tạo ra hai cơ hội ghi bàn rõ rệt cho các đồng đội trong khi với Fellaini là một con số 0 tròn trĩnh. Toure cũng đích thân ghi 1 bàn cho City.

Các tiền vệ trung tâm của United dù cầm nhiều bóng hơn so với đối thủ nhưng họ lại bị tuyến giữa của City áp đảo hoàn toàn. Do đó, chỉ một mình sự cố gắng của Fellaini là không đủ để vực dậy đội bóng.


Về mặt thống kê, Fellaini ấn tượng hơn Toure. Nhưng nhờ chiến thuật đúng đắn của City, Toure mới là người chiến thắng

Sự hoán đổi vị trí của mỗi đội ở trận derby hôm Chủ nhật vừa qua cho thấy rằng City chơi gắn kết hơn nhiều ở tuyến giữa, trong khi United tỏ ra rời rạc với sơ đồ cổ điển 4-4-2. Các hậu vệ cánh của United là Chris Smalling (12) và Patrice Evra (3) thường xuyên dâng cao tấn công, thậm chí Evra đôi khi còn đá cao hơn cả Ashley Young. Tuy nhiên, khoảng cách quá lớn giữa các vị trí của United đã báo hại họ.


Sơ đồ vị trí của City (trái) và United ở trận đấu vừa qua

Fellaini (31) và Michael Carrick (16) bị cô lập ở tuyến giữa của United, với chỉ 4 cầu thủ thường xuyên có mặt và 2 trong số đó là những tiền đạo Danny Welbeck (19) và Wayne Rooney (10). Trong khi đó, cũng trong khoảng không này City có tới 6 người.

Bên phía City, Matija Nastasic (33) được phép dâng cao lấp vào chỗ trống ở vị trí tiền vệ phòng ngự do City đã tạo ra được nhiều khoảng trống ở khu vực này. Điều này có nghĩa là Samir Nasri (8) có thể bó vào phía trong để liên hệ với Toure (42), Fernandinho (25), cũng như hai tiền đạo Sergio Aguero (16) và Alvaro Negredo (9).

Độ dày của City còn được cung cấp bởi sự năng nổ của Jesus Navas (15) và Aleksandar Kolarov (13), người đã được tự do di chuyển trong pha chuyền bóng cho Aguero mở tỷ số trận đấu.


Sơ đồ chuyền bóng của Toure và Fellaini (đỏ là chuyền dài, xanh là chuyền ngắn)

Hàng tiền vệ của City tỏ ra năng động hơn nhiều so với United. So sánh Toure với Fellaini, mặc dù tiền vệ người Bờ Biển Ngà có ít đường chuyền hơn nhưng anh hiệu quả hơn nhiều so với đối thủ người Bỉ. Sơ đồ chuyền bóng của Fellaini cho thấy cầu thủ người Bỉ chỉ chủ yếu phân phối bóng sang hai cánh trong khi ở vòng tròn giữa sân, gần như không có một đường chuyền ngắn nào cho đồng đội. Trái lại, những đường chuyền của Toure đa dạng hơn nhiều.

Young chỉ có 9 đường chuyền thành công trong 52 phút có mặt trên sân, độ chính xác trong các đường chuyền bên phần sân đối phương chỉ là 50%. Young cũng không tạo ra bất cứ cơ hội nào cho các đồng đội. Khoảng trống mà United đã để lộ cho phép những cầu thủ tốc độ và khéo léo của City khai thác một cách tối đa.


Sự thiếu hiệu quả của những cầu thủ chạy cánh như Young đã khiến United phải trả giá

Kết lại, các con số đã nói rằng Fellaini đã chơi ấn tượng hơn Toure, nhưng sự hiệu quả trong cách vận hành chiến thuật của City có nghĩa Toure mới là người giành chiến thắng.

V.M
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm