42 tuổi, Huỳnh Kesley vẫn 'gánh team' khi lập đại công ở sân chơi chuyên nghiệp

08/11/2023 21:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tiền đạo từng khoác áo tuyển Việt Nam đã góp công giúp Định Hướng Phú Nhuận chính thức có vé lên hạng Nhì 2024. Ở trận đấu vòng 8 giải hạng Ba quốc gia 2023 diễn ra ở sân nhà chiều 8/11, Huỳnh Kesley và các đồng đội đã tự quyết định được số phận của mình.

Được đầu tư khá lớn và bài bản, đi kèm mục tiêu lên hạng, đại diện của TP.HCM đã chơi thứ bóng đá rất ấn tượng ở bảng B. Đội bóng của GĐKT Hoàng Nhật Nam đã toàn thắng 5 trận trước đó và dẫn đầu bảng. Nếu thắng hoặc chỉ cần hoà trong cuộc so tài với Tây Ninh, Định Hướng Phú Nhuận sẽ có vé lên hạng Nhì năm tới. 

"Lão tướng" 42 tuổi Huỳnh Kesley lập đại công - Ảnh 1.

Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao giúp Huỳnh Kesley được trao băng thủ quân của đội bóng hạng 3. Ảnh: HV

Và đội hình gồm toàn cựu sao V-League, từng khoác áo tuyển Việt Nam như Huỳnh Kesley, Âu Văn Hoàn, Lê Văn Hưng, Minh Lợi, Tấn Hoài, Trường Khang, Anh Tài… đã giúp Định Hướng Phú Nhuận có được điều mình muốn.

"Lão tướng" 42 tuổi Huỳnh Kesley lập đại công - Ảnh 2.

Đội bóng của Nhật Nam thực hiện được mục tiêu lớn nhờ những sự đầu tư không nhỏ mùa này. Ảnh: HV

Ở cuộc so tài với Tây Ninh, đội chủ nhà đã chơi áp đảo đối thủ suốt phần lớn thời gian. Tuy nhiên, không may cho họ là Huỳnh Kesley lại chấn thương và phải rời sân trong hiệp 1. Trước đó, Huỳnh Kesley đã góp công trực tiếp trong các chiến thắng của đội nhà trước Cần Thơ, An Giang. 

"Lão tướng" 42 tuổi Huỳnh Kesley lập đại công - Ảnh 3.

Niềm vui thăng hạng của Định Hướng Phú Nhuận và họ sẽ là tân binh của giải hạng Nhì 2024. Ảnh: HV

Huỳnh Kesley cho biết, ngoài chơi bóng theo niềm đam mê, tiền đạo sinh năm 1981 còn đầu tư vào công ty môi giới cầu thủ. Những cái tên tới từ quê hương Kesley là Brazil sẽ được cầu thủ này giới thiệu cho các CLB ở Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á. Kesley chấp nhận nhiều thử thách mới của mình trong cuộc đời, nhưng luôn sẵn sàng chơi bóng để duy trì đam mê. Ngoài sân 11 người, Kesley cũng là một cái tên có tiếng chơi ở mặt sân 7 và là thần tượng của không ít người trẻ.

Trở lại với trận đấu chiều 8/11 ở sân Phú Nhuận, khi Kesley rời sân thì đó lại là cơ hội cho K'Công toả sáng rực rỡ. Giữa hiệp 2, chính K'Công là người ghi bàn sau khi vào sân thay Huỳnh Kesley. Cầu thủ này có pha dứt điểm cận thành chuẩn xác sau cú đánh đầu chuyền bóng của tiền vệ Tấn Hoài.

Tuy nhiên, đội bóng tới từ Tây Ninh lại không muốn nhận phần thua như ở lượt đi. 10 phút trước khi hết giờ, tiền đạo có thể hình lý tưởng Trương Huy có pha không chiến đẹp mắt để đánh đầu cận thành, gỡ hoà cho đội khách.

Dù vậy, tỷ số hoà 1-1 vẫn giúp Định Hướng Phú Nhuận có thêm 1 điểm và bảo vệ được ngôi đầu. Họ bất bại 6 trận, có 16 điểm. Đội bóng của Hoàng Nhật Nam hơn đội xếp sau An Giang (đã thi đấu 7 trận) 3 điểm và còn 2 trận chưa thi đấu. Tây Ninh đang xếp thứ 3 cũng đã đấu 7 trận và họ cũng chỉ mới có 11 điểm.

Điều này giúp Định Hướng Phú Nhuận chính thức có vé chơi ở giải hạng Nhì quốc gia 2024. Một thành tích ấn tượng đối với thầy trò GĐKT Hoàng Nhật Nam khi họ vượt mặt nhiều đại diện mạnh của miền Tây và Đông Nam Bộ để nhận vé chính thức.

Chiếc vé lên chơi hạng Nhì 2024 còn lại sẽ là cuộc tranh chấp của An Giang và Tây Ninh. Trong khi đó ở bảng A, Kon Tum và Trẻ Hà Nội là những CLB đã chính thức lên chơi giải hạng Nhì 2024. 

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm