4 kình ngư Việt Nam xuất sắc giành HCV ở vòng loại Olympic với 1 người phá kỷ lục châu Á

27/02/2024 09:00 GMT+7 | Thể thao

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã phá kỷ lục nội dung 800m bơi tự do. Bơi lợi Việt Nam có 1 ngày thi đấu thành công ở giải bơi các nhóm tuổi châu Á diễn ra hôm 26/2 tại New Clark City (Philippines).

Kình ngư Việt Nam xuất sắc giành HCV ở vòng loại Olympic

Hôm 26/2, bơi lội Việt Nam giành 4 HCV ở giải bơi các nhóm tuổi châu Á (Asian Age Group Championships, vòng loại Olympic Paris) tại Philippines. Trong đó, kình ngư Phạm Thành Bảo đoạt HCV ở nội dung 100m ếch nam (18 tuổi trở lên) với thành tích 1 phút 01 giây 31.

4 kình ngư Việt Nam xuất sắc giành HCV ở vòng loại Olympic, 1 người phá kỷ lục châu Á - Ảnh 2.

4 kình ngư Việt Nam giành HCV

Kình ngư Trần Hưng Nguyên đoạt HCV 200m hỗn hợp nam (18 tuổi trở lên) với thành tích 2 phút 03 giây 35.

Kình ngư Dương Văn Hoàng Quý đoạt HCV 200m hỗn hợp nam (12-14 tuổi) với thành tích 2 phút 08 giây 21.

4 kình ngư Việt Nam xuất sắc giành HCV ở vòng loại Olympic, 1 người phá kỷ lục châu Á - Ảnh 3.

Kình ngư Trần Hưng Nguyên đoạt HCV 200m hỗn hợp nam (18 tuổi trở lên) với thành tích 2 phút 03 giây 35.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cũng về nhất, đoạt HCV nội dung 800 m tự do lứa tuổi 18 trở lên (8 phút 01 giây 69). Đặc biệt, Huy Hoàng phá kỷ lục của VĐV Rawat Kushagra (Ấn Độ) lập ở giải đấu năm 2019 (8 phút 10 giây 05)

4 kình ngư Việt Nam xuất sắc giành HCV ở vòng loại Olympic, 1 người phá kỷ lục châu Á - Ảnh 4.

Kỷ lục của VĐV Rawat Kushagra (Ấn Độ) lập ở giải đấu năm 2019 (8 phút 10 giây 05)

4 kình ngư Việt Nam xuất sắc giành HCV ở vòng loại Olympic, 1 người phá kỷ lục châu Á - Ảnh 5.

Bơi lội Việt Nam đã giành 4 HCV ở Giải bơi các nhóm tuổi châu Á lần thứ 11

Giải bơi các nhóm tuổi châu Á lần thứ 11 diễn ra từ ngày 26/2 đến ngày 9/3/2024, tại thành phố New Clark ở Capas, Philippines. Theo hãng thông tấn Philippines, Giải bơi các nhóm tuổi châu Á lần này là vòng loại cho Thế vận hội Paris. 

Có khoảng 1.300 VĐV đến từ 31 quốc gia tham gia giải đấu gồm 4 môn: bơi lội (26-29/2), lặn (26/2-1/3), bơi nghệ thuật (2-6/3) và bóng nước ( 3-9 tháng 3). Các VĐV tham gia tranh tài nằm ở các nhóm tuổi 12-14, 15-17 và 18 tuổi trở lên.

Các kình nghư Việt Nam giành huy chương ở ngày thi đấu 26/2 - Ảnh: FB Chíp Nguyễn

Ông Eric Buhain, tổng thư ký Cơ quan quản lý quốc gia về thể thao dưới nước ở Philippines (Philippine Aquatics) cho biết chỉ có nội dung bơi lội mới là vòng loại Olympic. "Các vận động viên bơi lội đẳng cấp thế giới sẽ đến và cố gắng hết sức để giành suất tham dự Olympic Paris. Đây là một cơ hội lớn để chúng tôi tổ chức và xem những vận động viên bơi lội này thi đấu. Thật hiếm khi chúng ta thấy những VĐV thể thao dưới nước tầm cỡ như vậy đến đất nước chúng tôi", ông Eric Buhain phát biểu.

Các đội bơi lội có nhiều thành viên tham gia nhất ở giải lần này đến từ các quốc gia Ấn Độ, Pakistan, Malaysia, Nhật Bản, Việt Nam và Sri Lanka. Trong khi đó, chủ nhà Philippines có 44 VĐV góp mặt với 22 VĐV nam và 22 VĐV nữ.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm