10 tài năng trẻ hàng đầu Châu Á 2015: Có ‘Messi Thái Lan’, ‘Messi Iran’ nhưng vắng Công Phượng

29/12/2014 20:59 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Dưới đây là top 10 cầu thủ trẻ tài năng hàng đầu của bóng đá Châu Á năm 2015 theo đánh giá của ESPN. Đáng chú ý trong danh sách này có “Messi Thái Lan” Chanathip Songkrasin, “Messi Iran” Sardar Azmoun nhưng vắng tài năng trẻ Công Phượng, từng được ca ngợi như “Messi của Việt Nam”.

1.Evan Dimas (Persebaya Surabaya/Indonesia)

Ngôi sao 19 tuổi đã trở thành cảm hứng của bóng đá Indonesia từ sau khi lập hat-trick vào lưới Hàn Quốc ở vòng loại U19 Châu Á năm 2013. Tiền vệ có thể hình nhỏ bé đã có thời gian tập luyện ở Barca năm 2012 sau khi cậu gây ấn tượng trong cuộc thi tìm kiếm tài năng của hãng Nike và trở thành một trong 100 cầu thủ được chọn để đào tạo trước sự chứng kiến của Pep Guardiola. Dimas có thể làm mọi thứ với trái bóng và cậu kết thúc năm 2014 bằng cách ghi bàn cho tuyển Indonesia trong trận ra mắt ở AFF Suzuki Cup. Dimas là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất. Cậu chơi bóng đầy hứng khởi, tự tin và rất mềm mại. Dimas có thể trở thành ngôi sao lớn nhất của bóng đá Indonesia sau Bangbang Pamungkas.



Tài năng trẻ Evan Dimas của Indonesia

2. Munther Abu Amarah (Al Wahdat/Jordan)

Cậu có thể đá ở cả hai cánh. Abu Amarah đã thể hiện tiềm năng của mình ở giải U22 Châu Á 2014 nhưng giờ cậu đã có một suất đá chính ở ĐTQG Jordan. Xử lý bóng nhanh cả bằng chân lẫn bằng đầu, ngôi sao sinh tại Palestine này tỏ ra rất nguy hiểm khi tiếp cận cấm địa đối phương. Abu Amarah đã giành được hầu như mọi danh hiệu có thể ở Jordan cùng Al Wahdat. Nhiều đội bóng giàu có hơn ở Tây Á đã bắt đầu quan tâm đến cậu.

3. Omar Abdulrahman (Al Ain/UAE)

Ngôi sao 23 tuổi đã được coi là một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá Châu Á từ trước đó nhưng 2015 dự báo sẽ là một năm đầy hứa hẹn đối với tiền vệ kiến tạo 23 tuổi này. Cho tới nay cầu thủ sinh tại Saudi Arabia đã từ chối những lời chào mời từ Châu Âu nhưng những tin tức gần đây cho thấy một cuộc di cư tới lục địa già chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Manchester City, Arsenal, Valencia đều quan tâm tới anh và nếu Omar tỏa sáng ở Asian Cup vào tháng 1 tới, cuộc cạnh tranh để giành chữ ký của anh sẽ càng trở nên khốc liệt.

4. Chanathip Songkrasin (BEC Tero/Thái Lan)

Songkrasin mới 21 tuổi nhưng đã là một trong những ngôi sao lớn nhất ở ĐNA. Cú sút từ ngoài vòng cấm của anh trong trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014 với Malaysia không chỉ giúp Thái Lan vô địch giải đấu mà còn khiến 100 nghìn CĐV chủ nhà câm lặng. Songkrasin được ca ngợi là “Messi Thái Lan” ở quê nhà và năm tới là thời điểm để anh chứng tỏ mình có xứng đáng với biệt danh đó hay không khi đối mặt với những thách thức khó chịu hơn.



"Messi Thái Lan" Songkrasin mới 21 tuổi nhưng đã là một trong những ngôi sao lớn nhất ở ĐNA

5. Ahmad Ibrahim Khalaf (Ajman/Iraq)

Anh được coi là một trong những trung vệ xuất sắc nhất ở Tây Á. Không dễ để thu hút sự chú ý khi chơi bóng trong một ĐTQG có những ngôi sao như Humam Tariq và Ali Adnan nhưng cầu thủ có chiều cao của người khổng lồ với khả năng tắc bóng tuyệt vời này đã khiến người ta phải để mắt tới anh. Mới 22 tuổi nhưng Ahmad Ibrahim Khalaf đã có hơn 40 lần khoác áo tuyển Iraq. Anh kiểm soát bóng rất thoải mái và chơi bóng bổng cừ khôi. Hăng hái và có tố chất thủ lĩnh, hậu vệ chơi bóng ở UAE này thích phát động tấn công từ hàng thủ nhưng anh cũng thích xâm nhập hàng phòng ngự đối phương từ các pha phản công.

6. Yoshinori Muto (FC Tokyo/Nhật Bản)

Đã góp mặt trong đội hình tuyển Nhật Bản ở tuổi 22, Muto có đủ thời gian và tài năng để thống lĩnh hàng công của các “Samurai xanh” trong nhiều năm tới. Không bất ngờ khi Nhật Bản sản sinh ra các tiền vệ tấn công tài năng và những hậu vệ cánh có tốc độ của tàu tốc hành. Nhưng sự xuất hiện của những số 9 đẳng cấp không dễ dàng như thế. “Chúng tôi không có những tiền đạo kiểu này trước đây”, Keisuke Honda nói sau khi Muto ghi bàn đầu tiên cho ĐTQG ở trận gặp Venezuela hồi tháng 9. Muto không bao giờ tỏ ra sợ hãi trước khung thành đối phương. Chân sút đang đá cho FC Tokyo có thể tỏa sáng ở Asian Cup tại Australia đầu năm tới và chuyển tới Châu Âu thi đấu không lâu sau đó.

7. Tomi Juric (Western Sydney Wanderers/Australia)

Tomi Juric đã có một năm khá thành công sau khi ghi bàn quyết định ở chung kết Champions League Châu Á với Al Hilal. Nhưng không lâu nữa anh có thể tìm đường sang Châu Âu. Juric có thể kết nối lối chơi tốt nhưng sự tự tin của anh khi tự mình kiếm tìm bàn thắng mới thực sự ấn tượng. Ngôi sao 23 tuổi đã từ chối các đề nghị thi đấu từ Thụy Điển và Nga nhưng anh hoàn toàn có thể nhận được những đề nghị hấp dẫn hơn, nhất là nếu thi đấu thành công ở Asian Cup 2015.



Tài năng trẻ Tomi Juric của Australia

8. Charyl Chappuis (Suphanburi/Thái Lan)

Tiền vệ 22 tuổi sinh ở Thụy Sỹ và là thành viên đội U17 Thụy Sỹ vô địch Thế giới năm 2009. Xử lý bóng đẳng cấp và chơi cần mẫn, Charyl Chappuis có lẽ là cầu thủ xuất sắc nhất ở AFF Suzuki Cup vừa qua.

9. Sardar Azmoun (Rubin Kazan/Iran)

Biệt danh “Messi của Iran” không khiến Azmoun cảm thấy áp lực. Tiền đạo trẻ đang khẳng định tên tuổi của mình. Anh đã được liên hệ với Arsenal. Tiền đạo 19 tuổi đã ghi bàn đầu tiên cho tuyển Iran, bàn quyết định trước Hàn Quốc, hồi tháng 11 vừa qua. Nếu tiếp tục có những màn trình diễn ấn tượng mới ở giải Ngoại hạng Nga, Azmoun sẽ còn tiến xa.

10.Jong Il-Gwan (Rimyongsu/CHDCNDTT)

2015 có thể là năm bản lề trong sự nghiệp của Jong Il-Gwan khi cậu hứa hẹn thu hút sự chú ý ở tầm Châu Lục. Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Châu Á 2010 lập hat-trick trong chiến thắng 3-2 trước Australia ở chung kết giải U199 Châu Á 2010. Jong Il-Gwan đã trở thành nhân tố quan trọng ở ĐTQG và kết thúc Á vận hội 2014 với tư cách vua phá lưới của giải.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm