Chelsea: Lampard sẽ đi. Nhưng bằng cách nào?

11/07/2008 10:44 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Mối quan hệ Lampard - Chelsea ngày càng xấu đi trông thấy và dường như tiền vệ 30 tuổi đã đặt 1 chân khỏi Stamford Bridge. Vấn đề còn lại là anh sẽ đi bằng cách nào. Theo con đường chính thống, với một bản hợp đồng chuyển nhượng, hay phải dùng đến biện pháp giải phóng bất đắc dĩ?

Tự giải phóng

Lampard cứ xa dần Chelsea và tiến gần đến Inter. Hôm qua, tiền vệ này thổ lộ đã đến lúc cần một sự thay đổi, thay đổi CLB và thay đổi môi trường thi đấu. Anh cảm thấy thất vọng và có phần tức giận với những gì đang diễn ra. Khác với lời của Scolari trong cuộc họp báo, Lampard không hề đưa ra một cam kết nào về việc gắn bó với Chelsea đến chừng nào The Blues đáp ứng yêu cầu của anh. Lampard muốn hợp đồng mới có thời hạn 5 năm, với mức lương là 150 nghìn bảng/tuần. Chelsea từ chối, chỉ chấp nhận lương 140 nghìn bảng/tuần và thời hạn hợp đồng là 4 năm bởi tiền vệ này đã 30 tuổi.

Lampard bị chỉ trích tham lam. Nhưng tiền không phải vấn đề chính của vụ việc. Nếu đến Inter, anh chỉ hưởng lương 120 nghìn bảng/tuần như hiện tại, hợp đồng là 4 năm và chỉ có thể nâng lên thành 5 năm trong trường hợp Inter đoạt chức VĐ Champions League. Sở dĩ Lampard "bon chen" 1 năm, 10 nghìn bảng vì anh muốn biết vị trí của mình ở Chelsea. Nếu Chelsea đáp ứng yêu cầu thì Lampard coi như vẫn nằm trong kế hoạch của tân HLV Scolari. Trong trường hợp ngược lại, vị trí của Lampard ở Chelsea sẽ gặp bất ổn, mà cụ thể là anh có thể bị đẩy lên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho Deco, vốn là học trò cưng của Scolari. "Tâm tư" của Lampard được thể hiện qua lời phát biểu của người đại diện, Steve Kutner: "Với những đã đóng góp trong nhiều năm qua, Lampard xứng đáng được đối đãi tử tế. Nhưng hiện nay, vấn đề vị trí của anh vẫn chưa được giải quyết".

Khi Lampard không chịu nhường thì Chelsea tỏ ra rất cứng rắn. Mới đây GĐĐH Peter Kenyon tuyên bố rằng, nếu không chịu ký hợp đồng mới, Lampard cần thực hiện thời gian còn lại của hợp đồng. Ông cũng cho biết thêm, phía Chelsea sẽ từ chối lời đề nghị của Inter và sẵn sàng để Lampard ra đi vào mùa hè tới theo dạng chuyển nhượng tự do, chấp nhận bỏ phí khoảng 8 triệu bảng.
 

Sự cương quyết của Chelsea đã đẩy Lampard vào 3 tình thế. Thứ nhất, anh có thể ký thỏa thuận trước với Inter và gia nhập đội bóng này vào mùa hè tới theo dạng tự do. Thứ hai, lùi bước vào ký hợp đồng 4 năm với Chelsea. Cuối cùng, sử dụng đến Điều 17 FIFA, hay còn gọi là luật Webster, tự giải phóng mình. Đối với tình thế thứ 3, Lampard sẽ đền bù cho Chelsea 6,2 triệu bảng, tương đương 1 năm lương còn lại của hợp đồng hiện tại. Nhưng vì đã không có thông báo chính thức với phía Chelsea trong vòng 15 ngày kề từ trận cuối cùng của mùa giải (CK Champions League), Lampard sẽ đối mặt với án phạt thể thao: treo giò thời gian đầu của mùa tới. Ở vụ Webster, hậu vệ này đã lĩnh án treo giò 2 tuần đầu tiên của mùa giải mới.

Inter nâng giá lên 10 triệu bảng

Trước tình hình ấy, Inter buộc phải đưa ra những quyết định nhằm giải quyết nhanh gọn sự vụ rắc rối này. Chiều hôm qua, Inter lại tiếp cận với Chelsea và nâng giá đề nghị lên 10 triệu bảng. Tuần trước, cái giá đề nghị chỉ dừng ở 7,95 triệu bảng, ngang bằng với số tiền mà Chelsea đã chi ra để mua Deco. Trước đó nữa là 6,2 triệu bảng, tương đương với số tiền mà Lampard sẽ bồi thường cho Chelsea trong trường hợp sử dụng điều 17.

Tài năng của Lampard đã được khẳng định. Nhưng có lẽ BLĐ Inter không muốn chi nhiều tiền và trả lương cao cho một cầu thủ đã 30 tuổi, lại chưa từng thi đấu ở nước ngoài. Chắc chắn, Mourinho đã có tác động rất lớn và tỏ rõ quyết tâm tái hợp với Lampard. Những năm ở Stamford Bridge, ông đã thành công xây dựng lối chơi của Chelsea xoay quanh Lampard: tấn công đơn giản, hiệu quả và đòi hỏi thể lực cao. Dù Inter sở hữu nhiều ngôi sao lớn, Mourinho thực sự rất cần nhân tố quen thuộc để có thể vận hành bộ máy theo đúng ý đồ của ông và mang lại thành công tức thời.

Con số về Lampard

6,2: Theo hợp đồng hiện tại, Lampard hưởng mức lương 6,2 triệu bảng/năm, tính ra tuần là 120 nghìn bảng. Hợp đồng này sẽ hết hạn vào mùa hè 2009.

110: Lampard ghi tổng cộng 110 bàn cho Chelsea, trong đó có 20 bàn từ 38 trận mùa trước.

164: Lampard hiện nắm giữ kỷ lục về số trận thi đấu liên tiếp tại Premier League: không nghỉ phút nào trong suốt 164 trận
 
ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm