Juventus: Pogba sắp ký hợp đồng mới

28/07/2014 07:00 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Sau những ngày ảm đạm thời hậu Antonio Conte, người hâm mộ Juventus giờ đây đã có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bởi theo thông tin từ báo chí Italy, Juventus đã đề nghị tiền vệ Paul Pogba gia hạn hợp đồng. Chưa có thông tin chính xác về thời hạn của hợp đồng mới (Corriere dello Sport nói 2018, Tuttosport nói 2019), nhưng điều đã chắc chắn là Juventus sẽ không bán ngôi sao người Pháp. Người hâm mộ Juve chỉ cần biết thế là đủ.

Danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2014” càng khẳng định tài năng sáng chói của Pogba, cầu thủ mới chỉ 21 tuổi nhưng đã là một ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới. Giá trị chuyển nhượng của anh càng lúc càng tăng, hiện đã đạt khoảng 60-70 triệu euro, nhưng tiền bạc chỉ là một phần nhỏ trong những gì anh có thể mang lại ngay cả khi không ra sân. Pogba giờ đây là một thương hiệu lớn và quá quan trọng với Juve. Có anh là đội bóng có sức hút, có niềm tin, có tham vọng, có tương lai. Sẽ rất tai hại nếu Juve để anh ra đi chỉ vì tiền, bởi những thứ mất đi có thể lớn hơn rất nhiều.

Khi Conte từ chức với lý đo được cho là vì không thể ngăn Juve bán mất các ngôi sao hàng đầu, người hâm mộ Juventus rất lo lắng. Mất Vidal đáng sợ, mất Pogba còn đáng sợ hơn. Cả hai đều giỏi và quan trọng, đặc biệt rất phù hợp với triết lí bóng đá của tân HLV Allegri vốn ưa thích một tuyến giữa cơ bắp, nhưng nếu Vidal từng biểu lộ bệnh ngôi sao và việc anh rời Juve hay không phụ thuộc nhiều vào chính anh hơn là đội bóng, thì Pogba khiêm tốn hơn hẳn. Tiền vệ 21 tuổi khẳng định anh vẫn đang dần trưởng thành và Juve là nơi thích hợp. Nhiệt huyết của Pogba chắc chắn lớn, còn Vidal thì phải chờ.

Được biết, hợp đồng mới của Pogba có mức lương 3,2 triệu euro/năm (lương cũ là 1,5 triệu), cộng 1 triệu euro tiền thưởng theo thành tích. Tất nhiên vẫn cần chữ ký của viên ngọc đen này, nhưng về cơ bản, người hâm mộ Juve có thể yên tâm. Trong khi đó, với việc Juve mượn xong Pereyra và chuẩn bị đón Romulo, khả năng Vidal ra đi ngày càng lớn, dù Juve luôn phủ nhận sẽ bán tiền vệ người Chile này. Theo tờ Mirror (Anh), Man United đã nâng mức trả giá lên 45 triệu euro để mua Vidal.

Sau Pereyra và Romulo, Juve muốn có tiền vệ Antonio Candreva của Lazio, cầu thủ họ từng mượn từ Udinese ở cuối mùa 2009-2010 nhưng không mua đứt. Được biết, Juve dự định trả 12 triệu euro cộng thêm Ogbonna hoặc Giovinco để có Candreva.


Khang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm