Bình luận Nam Khang: Tử huyệt

12/06/2014 14:12 GMT+7 | Bảng A





(Thethaovanhoa.vn) - Gặp nhau trong trận khai mạc VCK World Cup 2014, cả Brazil lẫn Croatia đều sẽ xuất quân với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc nhưng với cách vận hành chiến thuật khác nhau.

Tuy nhiên, dù Brazil thiên về công trong lúc Croatia có phần nặng về thủ thì người ta vẫn có thể tìm thấy một điểm yếu chung, thậm chí còn có thể gọi là tử huyệt, của hai đội: Hàng phòng ngự.

Tử huyệt của Brazil là hai cánh

Hiện nay, sơ đồ 4-2-3-1 đã được sử dụng rất rộng rãi trên toàn thế giới mà một trong những đặc điểm của hệ thống này là vai trò rất quan trọng của hai hậu vệ cánh. Cho dù là Dani Alves hay Maicon bên biên phải, Marcelo hay Maxwell ở biên trái thì ngoài nhiệm vụ phòng ngự, họ còn thường xuyên dâng lên rất cao để hỗ trợ cho hàng công. Đó có thể là những màn bứt phá ngoạn mục nhưng cũng có thể là những pha chồng cánh để cho Neymar hoặc Hulk từ hai biên bó vào trung lộ.

Tuy nhiên, cũng chính vì điều đó mà họ thường để lộ ra những khoảng trống mênh mông ở phía sau, nhất là trong trường hợp hai tiền vệ trung tâm không kịp lùi về hỗ trợ. Đây chính là những mảnh đất màu mỡ để cho đối thủ gieo trồng hạt giống phản công, mà hai cầu thủ cánh của Croatia - Ivica Olic và Ivan Perisic - lại rất giỏi trong việc tận dụng khoảng trống.    

Mặt khác, dù cặp trung vệ Thiago Silva - David Luiz phối hợp với nhau rất tốt nhưng Silva lại không thể quán xuyến được hết khu vực rộng lớn trước khung thành của thủ môn Julio Cesar mỗi khi Luiz dẫn bóng lên cao để hỗ trợ hàng công. Hiểu rõ điều đó nên HLV Luiz Fepile Scolari đã phân công tiền vệ Luiz Gustavo luôn sẵn sàng để lấp vào khoảng trống đó nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ.   

Nói chung, mỗi khi bị mất bóng, Brazil thường để lộ ra nhiều không gian cho đối thủ phản công và đó chính là nguyên nhân khiến không ít người dự đoán rằng Croatia sẽ tìm được bàn thắng. Nếu như không làm được điều đó, Croatia vẫn còn có thể tận dụng khả năng phòng chống tình huống cố định khá kém của hàng phòng ngự Brazil để ghi bàn, nhất là trong trường hợp HLV Niko Kovac quyết định chọn tiền đạo Nikica Jelavic để thay thế vai trò của Mario Mandzukic.

Tử huyệt của Croatia là cặp trung vệ

Trong khi đó, vấn đề chính của Croatia sẽ nằm ở cặp trung vệ nếu như HLV Kovac vẫn tin dùng Vedran Corluka và Dejan Lovren. Đơn giản vì hai trung vệ này không cùng “hệ”. Nếu như Corluka có khuynh hướng bám khu vực 16m50 của đội nhà thì Lovren, do thói quen tại Southampton, thường chơi khá cao và luôn muốn đưa đối phương vào bẫy việt vị.

Sự không đồng bộ này có thể khiến Croatia phải trả giá đắt vì Fred và Oscar, hai cầu thủ thường chơi ở trục trung tâm của Brazil, rất giỏi trong việc tạo ra khoảng trống cho đồng đội. Trong trường hợp cần điều chỉnh, HLV Kovac có thể sử dụng Gordon Schildenfeld, trung vệ dù không giỏi hơn Lovren nhưng lại có vẻ như phù hợp với hệ thống của ông hơn.

Bên cánh phải, Darijo Srna cũng thuộc dạng hậu vệ cánh thích băng lên phía trước, quá nguy hiểm, bởi hành lang này chính là khu vực hoạt động của Neymar và Marcelo, hai cầu thủ vừa có tốc độ, vừa có kỹ thuật lại phối hợp với nhau rất tốt của Brazil. Chỉ cần Srna mất cảnh giác là khung thành của thủ môn Stipe Pletikosa sẽ bị đặt trong tình trạng báo động. Đó là chưa kể ca chấn thương của hậu vệ trái Danijel Pranjic còn buộc ông Kovac phải chắp vá bằng Sime Vrsaljko.

Tử huyệt đã lộ rõ, vấn đề còn lại chỉ là Brazil hay Croatia có đủ khả năng để khai thác tử huyệt của đối phương hay không mà thôi.

0: Đội tuyển Croatia đã 2 lần gặp đội tuyển Brazil trong lịch sử và chưa thắng trận nào. Tại World Cup 2006, Croatia thua Brazil 0-1. Tại một trận giao hữu vào tháng 8/2005, Croatia cầm hòa Brazil 1-1.

0: Các đội chủ nhà chưa từng thua trận mở màn tại 20 kỳ World Cup. Trong 20 trận mở màn các kỳ World Cup, các đội chủ nhà thắng 14 và hòa 6.

14 & 5: Brazil là một trong những đội tuyển có nhiều cầu thủ dự Champions League nhất, 14 người (chỉ kém TBN(23) và Đức(18). Trong khi đó tuyển Croatia chỉ có 5 cầu thủ được dự Champions League mùa qua.

Nam Khang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm