Premier League: Đợi chờ "mắt thần"

29/07/2011 12:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Người Anh đã quá quen với hệ thống định vị mắt diều hâu (Hawk-eye) tại giải quần vợt danh tiếng Wimbledon. Nhưng kể từ tháng Ba năm 2012, công nghệ này sẽ được áp dụng trên các sân cỏ xứ sương mù, nhằm giải quyết những tranh cãi trên vạch vôi cầu môn.

Hawk-eye là một hệ thống hỗ trợ rất hữu ích cho các tay vợt trong những tình huống gây tranh cãi khi trái banh nỉ đi sát dây mà mắt thường khó quan sát. Trong mỗi set quần vợt, các tay vợt có 3 quyền khiếu nại (challenge) để áp dụng công nghệ này. Chính vì thế mà có nhiều ý kiến cho rằng nên áp dụng với bóng dá, để hỗ trợ cho những trọng tài trong các pha bóng nhạy cảm.

Bàn thắng bị từ chối của Lampard ở World Cup 2010- Ảnh Getty

Ban đầu chủ tịch FIFA Sepp Blatter phản đối kịch liệt phương án dùng mắt thần điện tử vì cho rằng nó sẽ khiến đi môn thể thao vua mất đi tính "con người", cùng những tranh cãi thú vị. Nhưng sau "bàn thắng bị đánh cắp" của Frank Lampard trong trận Anh - Đức ở VCK World Cup 2010 (Anh thua 1-4), có vẻ như lập trường của người đứng đầu FIFA cũng đã lung lay. Ông cho rằng những sai lầm như thế là không thể tha thứ. Và trong phát biểu mới nhất, Blatter đã bật đèn xanh cho phương án này khi tuyên bố rằng các giải vô địch quốc gia có thể sử dụng công nghệ này từ đầu mùa giải 2012-2013 nếu nó "đạt độ chính xác và đủ điều kiện đáp ứng".

Tất nhiên, đó mới là ý kiến của Blatter. Để phương án này được thông qua, Ủy ban Liên đoàn bóng đá quốc tế sẽ phải nhóm họp và đưa ra quyết định cuối cùng vào tháng Ba 2012. Theo Richard Scudamore, trưởng ban tổ chức Premier League, thì các đội bóng hàng đầu nước Anh có thể áp dụng công nghệ này ngay sau khi nó được cấp phép.

Phát biểu trong buổi họp báo tại Rio de Janeiro trước lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2014, chủ tịch FIFA Sepp Blatter cũng cho biết rất có thể công nghệ Hawk-eye cũng sẽ được áp dụng ở ngày hội bóng đá thế giới này, thậm chí sớm hơn là VCK EURO 2012, giải đầu sẽ khai mạc vào hè sang năm. Trong thời gian tới, FIFA cũng sẽ nhóm họp để quyết định xem liệu có sử dụng hai trọng tài ở đường biên ngang nhằm "soi" kỹ những tình huống nhạy cảm. Thực tế thì ở các trận đấu tại Europa League mùa này, hệ thống 4 trọng tài này đã được sử dụng và hạn chế được khá nhiều những lỗi về nhận định

T.C

Không Hawk-eye không xong

- M.U - Tottenham 0-0 (Premier League 2006): Sau cú sút của Pedro Mendes, bóng đã vào lưới đến nửa mét (theo chiếu chậm), nhưng thủ thành Roy Carroll vẫn moi ra, và trọng tài Unia Rennie thì không công nhận bàn thắng này.

- Chesterfield - Boro 3-3 (Bán kết FA Cup 1997): Jonathan Howard đã bị từ chối một bàn thắng hợp lệ sau khi cú sút của anh dội xà ngang Boro, qua vạch vôi và nẩy ra, nhưng cả trọng tài chính Elleray và vị trợ lý đều không nhìn thấy. Khi đó Chesterfield đang dẫn 3-1.

- Anh - Đức 1-4 (Vòng 1/8 World Cup 2010): Cú sút của Lampard đã dội xà ngang, đập vào mé trong vạch vôi bật ra, nhưng bàn thắng ấy đã không được công nhận. Nếu Anh chỉ thua sát nút, hẳn các hooligan Anh sẽ chẳng tha cho tổ trọng tài làm nhiệm vụ ở trận ấy.

- Anh - Đức 4-2 (tứ kết World Cup 1966): Huyền thoại Geoff đã bị tước một bàn thắng mười mươi sau khi cú sút xa của ông dội xà ngang ĐT Đức và đã đi qua vạch vôi. May là sau đó, người Anh vẫn giành chiến thắng cách biệt để thẳng tiến đến chức vô địch, nên họ cũng đỡ ấm ức.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm