Đã đến lúc Latin hóa Premier League?

29/07/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Số lượng cầu thủ latin xuất hiện ở Anh đang tăng dần qua từng mùa, báo hiệu sự thay đổi về quan điểm và chính sách của các CLB Premier League.

Suốt thời gian dài, số lượng cầu thủ Nam Mỹ hoặc gốc latin chỉ đếm trên đầu ngón tay. Quy định khắt khe liên quan đến vấn đề nhập cảnh khiến các CLB Anh không thể mở cửa chào đón các tài năng đến từ Nam Mỹ, như cách mà Tây Ban Nha và Italia đã và đang làm. Muốn cấp được giấy phép lao động ở Anh, các cầu thủ Nam Mỹ hoặc phải đảm bảo về số trận khoác áo ĐTQG, hoặc có thêm hộ chiếu EU.

Những người như thế thường đã tạo dựng được tên tuổi, được hàng loạt đại gia châu Âu săn đón, hoặc đã khoác áo một đội bóng lớn nào đó ở Liga, Serie A. Điển hình là trường hợp của Neymar hay Sergio Aguero. Lên đến tầm như thế, đá thường xuyên ở ĐT Brazil, Argentina thì chắc chắn giá rất cao. Chỉ có các đại gia mới kham nổi. Nhưng vẫn còn đó thái độ e ngại về khả năng hòa nhập của cầu thủ chơi thiên về kỹ thuật cá nhân ở môi trường coi trọng cơ bắp và tốc độ. Cách đây một thập kỷ, M.U từng chi ra số tiền kỷ lục 28,1 để mua Juan Veron từ Lazio, để rồi tuyển thủ của Argentina trở thành thương vụ thất bại nhớ đời. Chelsea mua Crespo vào mùa Hè 2003 với giá 17 triệu bảng, và kết cục chẳng khác mấy. 3 năm về trước, Man City phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng Premier League để mua Robinho từ Real với giá 32,5 triệu bảng. Cũng thất bại. Số cầu thủ Nam Mỹ để lại ấn tượng đậm nét ở Premier League quá ít, đến nay chỉ có Gilberto Silva và Carlos Tevez.

Số lượng cầu thủ Latin ở Premier League ngày càng nhiều- Ảnh Getty

Nhưng thực trạng ấy không khiến các đại gia Premier League nản lòng, thậm chí còn đẩy mạnh các thương vụ đến từ Nam Mỹ. Mùa Hè 2006, số vụ chuyển nhượng cầu thủ Nam Mỹ ở Premier League chỉ chiếm 7,9%. Đến kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, tỷ lệ đã tăng lên 12%. M.U sở hữu 3 cầu thủ Brazil trong đội hình (Anderson, anh em nhà Da Silva), bên cạnh tuyển thủ Ecudador là Antonio Valencia. Đó là chưa kể Chicharito, vốn đến từ đất nước latin Mexico. M.U đang hợp tác với CLB Desportivo Brasil, nơi thu thập các tài năng trẻ của bóng đá Nam Mỹ. Nếu phát hiện ra tài năng nào triển vọng, M.U sẽ được phép mua. Hồi cuối tháng Ba vừa qua, 5 cầu thủ trẻ Brazil dưới 18 tuổi thuộc lò Desportivo Brasil đã đến sân Old Trafford dự khán trận gặp Bolton.

Chelsea cũng rất coi trọng thị trường Nam Mỹ. Họ hiện đã có bộ ba Brazil là Alex, Ramires và David Luiz. Tháng 1/2012 tới đây, tài năng tuổi teen Lucas Piazon sẽ tìm đến Stamford Bridge. Chelsea còn được phép mua ba tài năng trẻ của Fluminense để đổi lại việc họ cho phép Deco gia nhập đội bóng Brazil cách đây 1 năm.

Lực lượng Nam Mỹ ở Liverpool rất đông đảo: 3 người Brazil (Lucas Leiva, Fabio Aurelio và Alexander Doni), 2 người Argentina (Maxi Rodriguez và Emiliano Insua) và chân sút Luis Suarez của tuyển Uruguay.

Sau khi thất bại với những ngôi sao Brazil như Robinho, Jo và Elano, Man City hiện quay sang các tài năng Argentina. Nếu giữ được chân Tevez, họ sẽ có 3 cầu thủ Argentina trong đội hình, bên cạnh Aguero và Zabaleta.

Với lối chơi đẹp mắt, cống hiến, Arsenal rất muốn xâm nhập thị trường Nam Mỹ nhưng không có được thành công lớn. Gilberto Silva là bản hợp đồng tốt nhất của họ, nhưng tiền vệ này lại đá theo kiểu châu Âu. Sau khi Denilson ra đi theo dạng cho mượn, đội hình 1 của Arsenal sạch bóng cầu thủ Nam Mỹ.

Đức Lộc


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm