Carrick suýt giã từ tuyển Anh vì tự ái

17/05/2012 21:34 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Tiền vệ Michael Carrick nói với các quan chức của FA rằng anh không muốn tham dự EURO 2012 nếu chỉ ngồi trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên điều này có thể thay đổi khi Tam Sư rơi vào hoản cảnh “đặc biệt nghiêm trọng”.



Carrick không còn mặn mà với ĐTQG - Ảnh AP

Cầu thủ 30 tuổi này úp mở việc giã từ ĐTQG cách đây vài tháng để tập trung cho CLB M.U, nhưng vẫn chưa đưa ra lời tuyên bố chính thức. Hôm qua, các quan chức LĐBĐ Anh bày tỏ mong muốn Carrick “giúp đỡ” Tam Sư nếu đội tuyển rơi vào khủng hoảng: như trong trường hợp có quá nhiều cầu thủ bị chấn thương.

Và cựu cầu thủ của West Ham và Tottenham đã đồng ý sau khi đích thân được HLV Roy Hodgson thuyết phục.

Tôi không điền tên Michael Carrick trong bản danh sách triệu tập sau khi anh ấy tuyên bố rõ ràng trong quá khứ rằng không muốn tham dự giải đấu theo cách này (dự bị)”, HLV Hodgson nói, “Tôi đã phải thuyết phục cậu ấy tốt hơn 4 tiền vệ trung tâm mà tôi đã chọn. Và cậu ấy vui vẻ tạm thời từ bỏ ý định giữ từ sự nghiệp quốc tế”.

Những tiền vệ trung tâm được tân thuyền trưởng của Tam Sư gọi cho giải đấu ở Ba Lan-Ukraina là Steven Gerrard, Frank Lampard, James Milner và Scott Parker. Hiện tại, Lampard vẫn còn trận chung kết Champions League với Chelsea. Trong khi Parker đang chạy đua với chấn thương và vẫn chưa biết có kịp hồi phục hay không.

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm