Tuyển Việt Nam thắp sáng bầu trời không bằng ngôi sao

20/03/2016 07:29 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Nguyễn Hữu Thắng tiếp quản vị trí ‘thuyền trưởng” đội tuyển Việt Nam từ tay người tiền nhiệm Toshiya Miura nhưng cũng chỉ có 10 ngày chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Đài Loan (Trung Quốc) trên sân nhà và sau đó 5 ngày là chuyến làm khách đến sân trung lập PAS Ghavamin (Tehran, Iran) gặp Iraq. Vậy nên, tinh thần là yếu tố được nhắc đến đầu tiên.

Từ khi còn là cầu thủ thi đấu cho SLNA, đội tuyển Việt Nam và sau này trên băng ghế huấn luyện tại Hà Nội T&T hay đội bóng xứ Nghệ, HLV Nguyễn Hữu Thắng luôn biết cách truyền lửa cho các đồng đội và học trò.

Bởi thế, khi đội tuyển Việt Nam được VFF trao vào tay Hữu Thắng, sự tự tin, bầu nhiệt huyết ấy đã được nhen nhóm ngay từ buổi công bố hợp đồng, ra mắt trước dư luận và giới truyền thông.

Xây dựng một tập thể không sao

"Trong đội bóng, không ai được phép làm ngôi sao. Đây là đội bóng không ngôi sao, tất cả phải phục vụ tập thể, thi đấu vì lợi ích chung, chiến thắng sau cùng của đội tuyển quốc gia” -  HLV Nguyễn Hữu Thắng tuyên bố đanh thép như thế ở buổi họp báo ra mắt trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

Tất nhiên, quan điểm đề cao sức mạnh tập thể được HLV Hữu Thắng thể hiện rõ ràng nhưng cũng có một thực tế không thể phủ nhận là trong danh sách 32 cầu thủ có tên triệu tập lần 1 năm 2016, nếu để so bó đũa, chọn cột cờ thì cũng thật khó nếu muốn chọn ra một cá nhân nào xứng đáng đóng vai trò thủ lĩnh thực sự, trên góc độ chuyên môn.


HLV Nguyễn Hữu Thắng với tiêu chí xây dựng một tập thể mạnh, không dựa vào bất cứ ngôi sao nào.Ảnh: V.S.I

Công Vinh thì đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp và chưa có bàn thắng nào cho B.Bình Dương trong mùa giải 2016. Quế Ngọc Hải, người mà Hữu Thắng tin dùng vẫn còn trẻ và cũng chỉ vừa mới trở lại thi đấu 1 trận cho SLNA tại V-League sau khi được giảm án kỷ luật sớm 10 ngày.

Trong khi đó, ở hàng tiền vệ, không có cá nhân nào nổi trội ở cả hai yếu tố, tính chiến đấu và khả năng chuyên môn, làm nền cho lối chơi phối hợp nhỏ, kỹ thuật, phù hợp với tầm vóc, thể lực cầu thủ Việt Nam mà HLV Nguyễn Hữu Thắng hướng xây dựng cho đội tuyển Việt Nam.

Xây dựng lối chơi của đội tuyển Việt Nam dựa trên sức mạnh tập thể, không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng lại mâu thuẫn với chính tuyên bố và ý tưởng của mình khi đề cập đến trường hợp của Văn Quyết, cầu thủ bị treo giò 5 trận tại V-League, loại khỏi đội tuyển quốc gia sau hành động xô ngã trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh trong trận đấu trên sân 19/8 Nha Trang tại vòng 4 Toyota V-League 2016.

“Đối với tôi, Văn Quyết là cầu thủ rất quan trọng để định hình lối chơi của đội tuyển. Tuy nhiên sau sự việc này, các nhà chuyên môn phải ngồi lại với nhau, xem mức độ vi phạm nghiêm trọng ở mức độ nào vì nó chỉ xảy ra ở cấp CLB. VFF nên có một cơ chế, một điều lệ rõ ràng để cầu thủ không bị gạch tên khỏi đội tuyển đáng tiếc như trường hợp của Văn Quyết" – HLV Nguyễn Hữu Thắng đã phát biểu như vậy sau buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam ngày 14/3 vừa qua.

Quan điểm của tân HLV Nguyễn Hữu Thắng không nhận được đồng tình của nhiều nhà chuyên môn và một bộ phận dư luận. Theo GĐKT CLB FLC Thanh Hóa Lê Thụy Hải, cầu thủ vi phạm kỷ luật ở V-League, không được gọi lên đội tuyển là đúng.

Ông Hải cũng cho rằng, không vì thiếu Văn Quyết hay bất cứ cầu thủ nào khác mà đội tuyển Việt Nam sẽ bị suy yếu sức mạnh.

9 cầu thủ gốc Nghệ nhưng không phải Sông Lam mở rộng

Ngày tập trung đầu tiên, đội tuyển Việt Nam mới chỉ có sự góp mặt của 19/31 cầu thủ (trừ Văn Quyết bị loại vào phút chót) nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn duy trì cường độ tập luyện 2 buổi.

Cách HLV Hữu Thắng thoải mái trò chuyện, nhắc nhở cầu thủ, thậm chí cùng khởi động, trực tiếp vào sân thị phạm, hướng dẫn cách di chuyển trong tấn công, chọn vị trí khi kèm người cho cầu thủ phòng ngự tạo ra bầu không khí gần gũi. Gần như không có khoảng cách giữa HLV, cầu thủ ở đội tuyển Việt Nam thời điểm này theo nghĩa thầy trò mà Hữu Thắng với các tuyển thủ đối xử với nhau như anh em.

Nói như tiền vệ Hoàng Đình Tùng thì toàn đội đang rất đoàn kết, gần gũi và thân thiện, lên tập trung đội tuyển quốc gia, họ coi nhau như anh em trong một gia đình và người đóng vai trò tạo nên chất kết dính bền chặt cho tập thể này chính là HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Với sự góp mặt của 9 cầu thủ gốc Nghệ An trong đội hình, đã có những ý kiến lo ngại sự ưu ái của HLV Nguyễn Hữu Thắng cho những học trò cũ, đồng thời cũng là đồng hương của mình. Tuy nhiên, tiêu chí chọn người của HLV Hữu Thắng tùy thuộc vào phong độ, khả năng thích ứng với chiến thuật đề ra chứ không dựa trên cảm tính, sự yêu thích cá nhân.

HLV Nguyễn Hữu Thắng: ‘Tuyển Việt Nam không thể biến hóa kiểu Tôn Ngộ Không'

HLV Nguyễn Hữu Thắng: ‘Tuyển Việt Nam không thể biến hóa kiểu Tôn Ngộ Không'

HLV Nguyễn Hữu Thắng tỏ ra khá hài lòng với màn trình diễn của các học trò nhưng vẫn khẳng định đội tuyển Việt Nam lẽ ra có thể chơi tốt hơn nếu có sự phục vụ của Văn Quyết hoặc Công Vinh trên hàng tiền đạo.


Bước đầu, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã tạo được niềm tin ở các cầu thủ về sự công bằng, hợp lý trong quyết định nhân sự của mình, điều đó khiến những tuyển thủ đến từ các CLB khác tin tưởng ở người thầy của mình.

19h00 ngày 24/3 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp Đài Loan (Trung Quốc) ở lượt trận thứ 5 bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2018 khu vực châu Á. Trong khi đối thủ Đài Loan (Trung Quốc) tới ngày 19/3 mới có trận giao hữu gặp Guam trên sân nhà Municipal thì thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng có hai trận đấu tập với CLB Hà Nội T&T vào ngày 16/3 và tới ngày 19/3 gặp Than Quảng Ninh.

Mặc dù phải tới trận đấu với Than Quảng Ninh ngày 19/3, HLV Nguyễn Hữu Thắng mới có đầy đủ quân số trong tay để thực hiện các ý đồ thử nghiệm của mình nhưng với phong độ ổn định của các cầu thủ, do V-League đang diễn ra, hy vọng đội tuyển Việt Nam không mất nhiều thời gian để định hình lối chơi kỹ thuật, phối hợp nhỏ và  tạo ra sự gắn kết cho tập thể.

Với sự xuất hiện của HLV Nguyễn Hữu Thắng thay ông Miura, bước đầu, bầu không khí ở đội tuyển Việt Nam đã khác. Hành trình còn lại tại vòng loại thứ hai World Cup 2018 với các đối thủ Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq sẽ là “thuốc thử” cho đội tuyển Việt Nam trong đó có cá nhân Hữu Thắng, từ đó hướng đến mục tiêu xa hơn là AFF Suzuki Cup 2016.

Kế hoạch hoạt động của đội tuyển Việt Nam

Ngày 16/3: Đá giao hữu với HN T&T (hòa 0-0)

Ngày 19/3: Đá giao hữu với Quảng Ninh

Ngày 24/3: Tiếp Đài Loan (Trung Quốc) tại sân Mỹ Đình.

Ngày 25/3: Sang Iran vào chuẩn bị cho trận đấu với Iraq (sân trung lập)

Ngày 29/3: Gặp Iraq tại sân lập PAS Ghavamin (Tehran, Iran).


Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm