25/10/2019 16:49 GMT+7 | Barcelona
(Thethaovanhoa.vn) - Trong trận Barcelona thắng 2-1 trước Slavia Prague, Leo Messi đã ghi bàn mở tỷ số và đặt dấu ấn vào bàn thắng còn lại.
Leo Messi đã cân bằng thành tích ghi bàn vào lưới 33 đội bóng khác nhau của Cristiano Ronaldo và huyền thoại Raul. Bên cạnh đó, anh còn lập thêm kỷ lục mới: trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 15 mùa giải Champions League liên tiếp.
Anh cũng có 4 lần giành chức vô địch. Nhưng đó là 1 con số mà anh không hài lòng. Tất cả đều biết rằng Leo Messi quá xuất sắc. Anh không tiếp xúc nhiều với báo chí, nhưng khi anh lên tiếng, anh không bao giờ che giấu sự bất mãn của mình với việc Barcelona không vô địch Champions League kể từ năm 2015.
Barca thống trị La Liga trong 10 năm qua với 8 danh hiệu. Nhưng cũng trong khoảng thời gian đó họ chỉ giành 3 chức vô địch Champions League. Barca chất lượng nhưng không đủ, dù sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử. Thay vào đó, đại kình địch của họ – Real Madrid - đã giành 3 chức vô địch liên tiếp ở các mùa giải 2016-2017-2018.
Champions League luôn là nỗi ám ảnh và gánh nặng với Barca. Đó là nguyên nhân khiến họ liên tục vấp ngã ở những mùa giải gần đây, điển hình là thất bại 0-4 trước Liverpool tại Anfield. Tuy nhiên, mùa giải 2019/20 này sẽ là kịch bản khác?
Frenkie de Jong có đẳng cấp và cần mẫn đã trẻ hóa hàng tiền vệ của Barca. Tuy nhiên, kế hoạch của họ là đưa về Matthijs de Ligt để làm điều tương tự với hàng phòng ngự. Đây cũng là nguyên nhấn khiến hàng phòng ngự của Barca chịu sức ép lớn trên sân Eden, trước khi mắc sai lầm để Jan Boril ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở đầu hiệp 2.
"Chúng tôi chơi không đúng với thực lực nhưng thật may là vẫn có thể giành được 3 điểm" – Ter Stegen trả lời trong cuộc phỏng vấn với Movistar Plus. "Barca sẽ cần một cuộc bàn bạc nội bộ để nói về nhiều vẫn đề. Tôi sẽ không tiết lộ sâu hơn, nhưng rõ ràng là có những điểm cần phải được cải thiện. Đó là việc nội bộ, tôi không muốn bàn tán ở đây. Thay vào đó, tôi muốn nói về những người có mặt trên sân. Đối thủ đã ghi bàn ngay trong cơ hội đầu tiên của họ ở hiệp hai. Chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra khi tôi có phần lạc lõng trong tình huống đó".
Tất nhiên, sự đóng góp của Leo Messi là không thể nghi ngờ. Anh đã ghi được 19 bàn thắng tại Champions League kể từ đầu mùa giải 2017/18. Vậy còn chân sút số 2 của Barca là ai? Đó là số lần đối phương phản lưới, với 7 bàn thắng. Sự phụ thuộc của Barca vào Leo Messi là rất rõ ràng.
Đây không phải là “Leo Messi cổ điển” – điều mà hầu như không có gì đáng ngạc nhiên khi anh vẫn tỏa sáng trở lại với thể lực sung mãn sau khi bắt đầu bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải vì chấn thương. Anh vẫn là chân sút chủ lực của Barca. Điều này vừa trấn an vừa là dấu hiệu đáng lo ngại với Barca.
Thành Đạt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất