Chuyện Hồng Sơn không đi Lebanon: “Chỉ là ngẫu nhiên?”

07/01/2010 12:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Những ngày qua, TT&VH nhận được khá nhiều những phản ứng xung quanh sự cố Hồng Sơn. Điều đáng chú ý, trong đó có rất nhiều người hâm mộ xứ Nghệ. Có độc giả còn hệ thống lại các vụ đáng chú ý và chỉ ra một nguyên nhân cốt lõi, khi thấy các cầu thủ viện cớ không lên tuyển “ngẫu nhiên” là quân của lò Sông Lam. Để làm rõ băn khoăn này, TT&VH đã có cuộc trao đổi với 2 HLV Nguyễn Thành Vinh và Nguyễn Văn Thịnh, những nhà cầm quân Nghệ An chính gốc và rất am hiểu bóng đá xứ Nghệ.

HLV Nguyễn Thành Vinh (HP.HN): Chưa thể kết luận

Tôi nghĩ đây chỉ là hiện tượng nhất thời thôi, khi Sơn mất hộ chiếu đã báo cáo BHL rất đàng hoàng rồi mà. Chỉ một sự việc như thế thì không thể kết luận là bản chất. Nếu như trong quá trình nhiều lần tập trung mà cầu thủ cứ tìm lí do này lí do kia để về thì mới là bản chất, còn đây thì theo tôi chỉ là chuyện nhất thời mà thôi.

Thứ hai nữa là cầu thủ cũng phải có tự trọng, phải có danh dự, nên ít ai làm như thế, vì điều đó có nghĩa là sẽ đánh mất tên tuổi, danh dự của mình, đánh mất niềm tin của người hâm mộ. Thế nên theo tôi chẳng có cầu thủ nào làm như vậy đâu.

Cả trường hợp trước đây của Thế Anh cũng vậy, là do con Thế Anh ốm đau quá nên cậu ấy mới xin về, cũng giống như Santos xin rời khỏi ĐTQG vì vợ sắp sinh. Nên thông cảm cho cầu thủ vì quanh năm suốt tháng phải thi đấu thì cũng phải có lúc họ bận bịu hoàn cảnh gia đình.

Hồng Sơn thì tôi biết, cậu ấy hơi suồng sã, không phải là người có tính ngăn nắp đâu. Trước đây Công Vinh với Hồng Sơn ở cùng phòng nhưng chỉ có Công Vinh ngăn nắp, còn Hồng Sơn thì bạ đâu vứt đấy.


 Hồng Sơn lúc này đang là “lý chưa hẳn ngay, mà tình thì gian” - Ảnh: Quốc Khánh

HLV Nguyễn Văn Thịnh (HN.Tiền Giang): Một cầu thủ lớn thì không thể dại dột thế

Theo tôi thì thế này, trước đây có lúc Hồng Sơn đã không hiểu, nhưng sau đó thì đã phấn đấu rất nhiều, và kết quả là đã giành được danh hiệu Quả bóng vàng và 2 năm liên tiếp là thủ môn số một ở ĐTQG. Một cầu thủ lớn như Hồng Sơn thì không thể dại dột như vậy và chắc chắn là cũng không cố tình để làm những chuyện đó.

Hơn nữa Hồng Sơn lại đang là thành viên của CLB T&T HN, một đội bóng rất chú trọng tới việc làm thương hiệu. Cho nên, tôi nghĩ rằng việc Hồng Sơn để mất hộ chiếu trước lúc ĐTQG lên đường chỉ là vô tình mà thôi.

Thói quen sinh hoạt của Hồng Sơn tôi rất biết, cậu ấy không phải là người kỹ tính lắm đâu mà thường bạ đâu vứt đấy. Trước đây khi còn ở SLNA thì Hồng Sơn cũng đã như thế rồi, nên từ đó hoàn toàn có thể hiểu được chuyện Sơn bỏ hộ chiếu ở đâu đó rồi bị mất.

Tôi nghĩ rằng không thể có chuyện Hồng Sơn bịa ra chuyện mất hộ chiếu để không thi đấu cùng ĐTQG, bởi việc Hồng Sơn vắng mặt ở T&T HN vào thời điểm hiện tại không làm ảnh hưởng tới CLB này. Bây giờ hầu hết các đội bóng đều đang tập nặng, không phải là lúc thi đấu mà Hồng Sơn hay T&T HN cần phải tìm cách giữ người.

Theo tôi, sự cố này chỉ là một sự vô tình hay bất cẩn từ cá nhân Hồng Sơn, chứ tôi sống với Sơn nhiều tôi hiểu, không có chuyện Sơn cố tình kiếm lí do để ở nhà đâu. Khi tôi còn huấn luyện SLNA thì những chuyện như vậy xảy ra nhiều lắm, như có trường hợp cầu thủ ra sân rồi mà mới phát hiện quên giày và áo thi đấu ở nhà.

Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm