Hoa hậu - 'cuộc chơi' không dễ 'xơi'

02/10/2015 06:07 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vào đêm 3/10, Việt Nam sẽ lại có tân Hoa hậu Hoàn vũ. Cô sẽ là đại diện cho sắc đẹp Việt tham dự cuộc thi thế giới, sẽ được nhận phần thưởng bằng tiền cùng hàng loạt giải thưởng gồm cả căn hộ hạng sang, xe hơi, vé máy bay, mỹ phẩm... trong một năm. Sau chỉ một đêm, cuộc đời của một cô gái sẽ sang trang mới. Chính vì thế mà hấp lực của vương miện thật mạnh mẽ. Nhưng hoa hậu có phải “cuộc chơi” dễ dàng?

Khái niệm “cuộc chơi hoa hậu” ở đây cần hiểu là ở cả hai phía: nhà tổ chức và thí sinh. Họ có mục đích: tìm ra/ trở thành Hoa hậu.

Nhà tổ chức: “Lao đao”

Khi được hỏi: Tổ chức thi hoa hậu có lãi không, nhà thơ Dương Kỳ Anh - người được mệnh danh “ông trùm” hoa hậu, nguyên Trưởng BTC nhiều cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - cười lớn cho hay: Chỉ lãi về tinh thần!

Chia sẻ của nhà thơ Dương Kỳ Anh có lẽ có một phần sự thật vì công ty Hoàn Cầu (Nha Trang) vừa qua cũng phải tuyên bố phá sản vì cuộc thi hoa hậu từ năm 2008.

Năm 2015 này, không ít đề án tổ chức thi hoa hậu ở tầm quốc tế đã... phá sản hoặc tạm dừng vô thời hạn. Từ năm 2013, công ty CIAT của TS Kim Hồng và tỉnh Thanh Hóa đã cùng khởi động cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới lần thứ hai ở Việt Nam. Đề án được phê duyệt và dự kiến triển khai năm 2015, đúng vào Năm Du lịch Quốc gia tại tỉnh này. Tuy nhiên, đến nay, đề án đã chìm vào im lặng.


Chiếc vương miện mà 44 cô gái đang mơ ước giành được

Chưa hết, Elite Việt Nam và bà Thúy Nga cũng từng bỏ nhiều tâm sức để giành bản quyền đưa Nữ hoàng Du lịch Quốc tế về Quảng Ninh. Song dự định này chưa thể thành hiện thực trong năm nay khi “vùng than” vừa trải qua trận mưa lụt kinh hoàng nhất trong lịch sử 40 năm qua.

Trả lời câu hỏi: Ông lo lắng nhất điều gì hiện nay?, ông Trần Ngọc Nhật - đồng Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, chia sẻ rất nhiều điều. Vì Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã trải qua 2/3 chặng đường, nhưng đêm chung kết còn ở phía trước.

Trên thực tế, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trở lại sau 7 năm gián đoạn là một sự nỗ lực của đơn vị tổ chức. BTC cuộc thi không tiết lộ con số chi phí, nhưng chắc chắn đó phải là nhiều tỷ đồng. Chỉ làm một phép tính đơn giản, mỗi phòng ở Diamond Bay Resort có giá khoảng 6.000.000 đồng/ đêm. 44 thí sinh của chung kết và 70 thí sinh của bán kết cùng ê kíp hùng hậu hỗ trợ đến đây từ khoảng đầu tháng 9/2015. Riêng số tiền ăn ở của thí sinh và BTC đã là con số không hề nhỏ.

Đêm chung kết ở sân khấu Crown Center với 7.500 chỗ ngồi vẫn đang được bán vé với giá từ 500 ngàn đến 3 triệu đồng, nhưng số tiền bán vé chỉ bù đắp một phần nhỏ chi phí.


Các thí sinh của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015

Thí sinh: “Cuộc đua” tốn kém

Một thí sinh đã phải rời cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vì không đủ sức khỏe. Lịch trình dày đặc với các hoạt động cộng đồng cũng như quảng bá cho nhà tổ chức, nhà tài trợ sẽ buộc thí sinh không chỉ đẹp và phải…khoẻ.

Họ luôn phải xuất hiện trước ống kính máy ảnh, trước người quản lý thí sinh, trước ban giám khảo với hình ảnh đẹp nhất, rạng rỡ nhất... Nhưng để làm được điều đó không dễ. Ngoài tố chất, sự tự tin, khả năng giao tiếp... họ còn phải có sự hậu thuẫn từ người thân, bạn bè. Diamond Bay Resort ưu đãi cho người nhà thí sinh ở với giá bằng 1/2 giá niêm yết. Có bà mẹ theo con ròng rã từ đầu tháng 9 tới nay, tính sơ chi phí ở có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, trong khi mỗi ngày chỉ được nhìn con từ xa chứ không được tiếp xúc.

Chưa kể đến việc các người đẹp còn phải chuẩn bị cho mình hàng tá trang phục ngoài đồng phục của BTC. Để có những bộ trang phục ưng ý, nhiều thí sinh phải thuê nhà thiết kế riêng, phải chuyển “hàng” từ TP.HCM hoặc Hà Nội tới Nha Trang để kịp mặc trong các sự kiện quan trọng...

Năm nay, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng khởi động giải “Thí sinh được yêu thích nhất”. BTC có thể lệ để tránh tuyệt đối việc hack tin nhắn nhưng ông Trần Ngọc Nhật chia sẻ không thể kiểm soát được “sim rác” - tức là người dùng ảo.

Vì vậy, nếu thí sinh có vận động người nhà, bạn bè nhắn tin/ mua sim mới để nhắn tin cũng không phải là phạm quy. Bởi vậy, giải thưởng này cũng là một “cuộc đua” gay cấn, có thể là bằng tiền, của người đẹp nào muốn có giải bằng mọi giá.

Á hậu Thiên Lý - Giám đốc Quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - khẳng định ba tiêu chí của Hoa hậu Hoàn vũ là: trí tuệ, sắc đẹp và ứng xử. Hy vọng ở đêm chung kết tối 3/10, cuộc thi sẽ tìm ra một Tân Hoa hậu Hoàn vũ xứng đáng!

Hoàng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm