Hà Nội một ngày liên tiếp 2 tai nạn ô tô thảm khốc

03/03/2016 21:17 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 3/3, đúng ngày Hà Nội ra quân xử phạt các hành vi “vượt đèn vàng”, “vượt đèn đỏ”, dừng đỗ sai quy định, thì lại xảy ra 2 tai nạn thảm khốc, làm chấn động dư luận.

* Vụ tai thảm khốc vừa xảy ra vào 16h chiều nay, trên đường Hồng Hà, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã khiến 1 phụ nữ đứng tuổi tử vong và 1 trẻ em phải nhập viện trong tình trạng bị thương nặng. Hiện em bé đang được mổ cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Vietnamplus.vn

Theo nhiều người xung quanh hiện trường, nam tài xế là một nhân viên của bãi xe gần đó (phía ngoài đê, trên đường Hồng Hà, Hà Nội) đã tự ý lấy xe taxi khách gửi để đi. Trong quá trình đưa xe ra đã không kiểm soát được xe nên đâm hai bà cháu vào bờ đê dẫn đến hậu quả đau lòng trên.

Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng chưa xác nhận thông tin này vì đang trong quá trình điều tra. 

* Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 3/3 trên đường Pháp Vân (Hoàng Mai, Hà Nội) khi chiếc xe container mang biển kiểm soát 15C – 168.71 đang lưu thông trên đường bất ngờ mất lái lao thẳng vào đuôi chiếc xe tải mang biển kiểm soát 29C – 419.05 đang đỗ bên đường sau đó đâm tiếp vào chiếc xe tải mang biển kiểm soát 29C – 290.74 đỗ gần đó.


Hiện trường vụ xe container đâm 2 xe tải

Sau cú tông của chiếc xe container, 2 tài xế của 2 chiếc xe tải bị thương nặng và nhanh chóng được người dân đưa vào bệnh viện. Hậu quả của vụ tai nạn giao thông còn khiến 2 chiếc xe tải hư hỏng nhiều chỗ, riêng chiếc xe tải mang biển kiểm soát 29C - 290.74 thì phần đầu xe bẹp dúm, dính chặt vào gốc cây bên đường. Chiếc xe container cũng hư hỏng nặng toàn bộ phần đầu bên ghế lái.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tiến hành công tác khám nghiện, phân luồng, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

* Chỉ 3 ngày trước đây, vụ xe Camry đâm chết 3 người tại phố Ái Mộ sáng 29/2 vẫn đang làm dư luận sốc nặng. Chiếc xe ô tô nhãn hiệu Camry, mang biển kiểm soát 29A - 866.23 lưu thông từ đầu phố Ái Mộ, khi đến gần số nhà 33, phố Ái Mộ đã lao thẳng vào 3 chiếc xe máy và 1 người đi bộ. Hậu quả làm chị Nguyễn Thị Trúc (sinh năm 1969) ở phố Ái Mộ và ông Trần Viết Tiến (sinh năm 1952) ở phường Bồ Đề, chở theo bé Trần Gia Hân (sinh năm 2009) tử vong. 

Sáng 1/3, Cơ quan Điều tra Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, theo điều 202 Bộ Luật hình sự, đối với vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người chết, tại phường Bồ Đề, quận Long Biên.

Hiện trường vụ xe Camry gây tai nạn

* Những tai nạn nêu trên đã gióng lên hồi chuông báo động về an toàn giao thông ở Hà Nội. Cũng trong ngày 3/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội bắt đầu ra quân tập trung kiểm tra, xử phạt các hành vi “vượt đèn vàng”, “vượt đèn đỏ”, dừng đỗ sai quy định, không đội mũ bảo hiểm đi xe máy điện, xe gắn máy…

Lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý nghiêm các đối tượng ngổ ngáo, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tham gia giao thông bằng các phương tiện trên vi phạm luật và áp dụng các biện pháp gửi biên bản xử phạt về nơi cư trú, trường học để phối hợp răn đe.


CSGT Đội 4 dừng xe học sinh đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm tại ngã tư Đại Cồ Việt - Phố Huế

Theo đó, lực lượng CSGT các đội trực thuộc sẽ bố trí chốt trực theo kế hoạch của phòng trên các tuyến trục chính giao thông, các nút giao trọng điểm, xung quanh khu vực các cổng trường học, khu vui chơi, giải trí, trung tâm thương mại, bệnh viện... kết hợp với công an cơ sở, lực lượng 141 và hóa trang để tuần tra, phát hiện, xử lý vi phạm.

Theo kế hoạch, Phòng CSGT sẽ tiến hành xử lý 24/24 giờ trên các tuyến Quốc lộ, tuyến giao thông trọng điểm theo kế hoạch của Phòng. Từ 4 giờ sáng đến 24 giờ đêm trên các tuyến thuộc địa bàn quản lý của các đơn vị nội thành.

ĐK (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm