10 năm tù cho lái xe Camry gây tai nạn liên hoàn tại phường Bồ Đề

19/12/2016 15:40 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 19/12, Tòa án nhân dân quận Long Biên (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 10 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 1977, ở tại phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo quy định tại Điều 202, khoản 3 - Bộ Luật Hình sự.

Vinh là người đã lái chiếc xe Camry gây tai nạn liên hoàn nghiêm trọng xảy ra tại phường Bồ Đề hồi đầu năm nay.

Khoảng 6 giờ 35 phút ngày 29/2, anh Đào Quang Sơn (sinh năm 1981, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) mang chiếc xe ôtô Camry biển kiểm soát 29A-866.23 đến cửa hàng rửa xe tại số 19 phố Hoàng Như Tiếp (quận Long Biên, Hà Nội) để thuê rửa xe và dọn nội thất.

Do là khách quen nên anh Sơn đỗ xe tại cửa hàng rồi để lại chìa khóa trong xe, không khóa cửa xe và hẹn chiều cùng ngày sẽ đến lấy.

Thấy xe của khách đỗ chờ rửa xe ở cửa hàng, Vinh mở cửa xe thấy chìa khóa xe vẫn cắm ở ổ khóa. Vinh liền vào trong xe ngồi ở ghế lái và nổ máy, điều khiển xe ôtô tham gia giao thông trên đường phố Ái Mộ, Bồ Đề, quận Long Biên.


Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Cộng tác viên)

Do không có giấy phép lái xe ôtô hợp lệ, không làm chủ được tốc độ, không đi đúng phần đường quy định, Vinh đã để xe ôtô đâm thẳng vào xe máy của ông Trần Viết Tiến đang chở cháu Trần Gia Hân đi ngược chiều lại.

Sau đó, xe ôtô Camry tiếp tục đâm vào bà Nguyễn Thị Chúc đang đi bộ phía trước ngược chiều, rồi lại lao lên vỉa hè đâm vào 2 xe máy, đâm vào gốc cây làm xe ôtô Camry văng ngang ra đường va vào phần sườn bên trái xe tô Captiva đang đỗ gần đó.

Vụ tai nạn khiến ông Tiến, cháu Hân và bà Chúc tử vong tại chỗ; 2 xe máy, 2 xe ôtô (bao gồm cả xe Camry của anh Đào Quang Sơn) bị hư hỏng với tổng thiệt hại hơn 270 triệu đồng.

Căn cứ lời khai của bị cáo, các nhân chứng có mặt tại tòa, căn cứ biên bản khám nghiệm hiện trường, kết luận giám định dấu vết, biên bản khám nghiệm tử thi và các tài liệu chứng cứ liên quan…

Hội đồng xét xử đã nhận định vụ tai nạn giao thông trên hoàn toàn do lỗi của bị cáo Nguyễn Quang Vinh đã điều khiển xe ôtô tham gia giao thông không có giấy phép lái xe, không đi đúng phần đường, không làm chủ tốc độ, vi phạm Luật giao thông đường bộ, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 người chết, thiệt hại về tổng tài sản hơn 270 triệu đồng…

Hội đồng xét xử xác định hành vi của bị cáo Vinh là nguy hiểm cho xã hội, đã phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo quy định tại Điều 202, khoản 3 - Bộ Luật Hình sự, do vậy cần thiết phải xử phạt bị cáo nghiêm khắc, để cảnh cáo, răn đe và phòng ngừa chung.

Theo TTXVN/Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm