Xavi bị điều tra trốn thuế

31/03/2015 05:44 GMT+7 | Thế giới Sao

(Bold) - Cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha (IRS) vẫn chưa ngừng chiến dịch điều tra nhằm vào các cầu thủ chuyên nghiệp ở Liga. Cái tên mới nhất bị “sờ gáy” là Xavi Hernandez.

Cựu cầu thủ Barcelona đang chuẩn bị cho ngày khởi hành đến Qatar thi đấu. Nhưng hành lý chưa kịp thu dọn, Xavi đã nhận được tin sốc. Theo trang La Vanguardia, IRS đang nhắm đến Xavi bởi số nợ thuế lên tới 4 triệu euro.

Xavi được cho là trốn thuế thông qua thu nhập bản quyền hình ảnh. Đây chính là vấn đề mang đến rắc rối không chỉ cho Xavi mà rất nhiều đồng nghiệp của anh.

Theo Luật thuế thu nhập cá nhân ở Tây Ban Nha ban hành vào năm 1996, các CLB có thể trả tiền lương cho cầu thủ làm 2 phần. 85% trả trực tiếp vào tài khoản sẽ bị đánh thuế thu nhập cá nhân bình thường. 15% còn lại được gọi là bản quyền hình ảnh sẽ trả cho công ty của cầu thủ. Bằng cách này, khoản tiền bản quyền hình ảnh sẽ biến từ thu nhập cá nhân thành thu nhập doanh nghiệp.

Trong khi thu nhập doanh nghiệp ở Tây Ban Nha chỉ bị đánh thuế ở mức 30% thì thu nhập cá nhân lại lên tới 52% (56% ở xứ Catalunya). Trong trường hợp công ty quản lý bản quyền hình ảnh của cầu thủ hoạt động bình thường thì không có chuyện gì. Điều đáng nói nằm ở chỗ nhiều công ty chỉ được dựng lên chỉ nhằm che mờ sự kiểm soát của cơ quan thuế vụ. Nhờ thế, khoản chênh lệch (22-26%) được chính sách thuế của Tây Ban Nha tạo ra chính là cơ sở để các cầu thủ tránh mức thuế thu nhập cao ngất ngưởng.

Trong trường hợp của Xavi, đại diện của anh khẳng định công ty sở hữu bản quyền hình ảnh thực tế có hoạt động, có nhân viên và có chức năng quản lý những vấn đề liên quan tới cựu cầu thủ Barca. Nhưng nhân viên thuế vụ Cristobal Montoro không tin điều đó.  Montoro chính là người đã phanh phui vụ trốn thuế của Lionel Messi. Từ chối cãi, Messi đành đem 56 triệu euro đến nộp cho cơ quan thuế Tây Ban Nha. Con số nói trên biến Messi thành một trong những cá nhân có “đóng góp” nhiều nhất cho ngân khố của xứ đấu bò.

Montoro cũng đã khui ra vụ trốn thuế của David Villa. Giống như Messi, Villa đã chấp nhận đóng 2,43 triệu euro tiền trốn thuế để được sang Mỹ sống và thi đấu một cách yên lành.

Chỉ có Gerard Pique là vẫn đang đối đầu với những cáo buộc từ sở thuế. Hậu vệ Barca sẵn sàng đệ đơn kiện lên tòa án trước cáo buộc trốn 2,45 triệu euro tiền thuế trong các năm 2008, 2009 và 2010.

Theo luật pháp Tây Ban Nha, bất cứ cá nhân nào trốn thuế quá 600.000 euro sẽ bị phạt tù 6 năm. Nếu không muốn “bóc lịch”, họ phải nộp phạt số tiền gấp 6 lần số tiền thuế đã trốn.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm