Xác định lý do ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam gần như chắc chắn vào top 4 Châu Á lần đầu tiên trong lịch sử

31/08/2023 11:28 GMT+7 | Thể thao

Thành tích tốt nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải vô địch Châu Á cho tới nay là 2 lần xếp hạng 5 vào năm 2015 và 2017. Nhưng lần này chúng ta gần như chắc chắn lọt vào top 4 Châu Á lần đầu tiên trong lịch sử.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gần như chắc chắn vào top 4 Châu Á lần đầu tiên trong lịch sử

Tuyển Việt Nam vừa xuất sắc thắng ngược Hàn Quốc 3-2 trong trận ra quân ở giải vô địch bóng chuyền nữ Châu Á 2023 và có 2 điểm đầu tiên trong khi Hàn Quốc có 1 điểm. Việt Nam tạm xếp thứ 2 còn Hàn Quốc xếp thứ 3 ở bảng C.

Ở trận đấu còn lại của bảng này, Đài Bắc Trung Hoa thắng Uzbekistan 3-0, giành 3 điểm và tạm dẫn đầu bảng C còn Uzbekistan chưa có điểm nào, xếp bét bảng.

Tuy mới chỉ xếp nhì bảng C, nhưng trừ khi gặp vấn đề lớn về thể lực hoặc mất trụ cột do chấn thương, tuyển Việt Nam gần như chắc chắn sẽ chiếm ngôi đầu bảng C sau khi kết thúc vòng bảng thứ nhất vì chúng ta sẽ thắng Đài Bắc Trung Hoa và Uzbekistan, những đối thủ yếu hơn chúng ta nhiều (từng bị tuyển Việt Nam đánh bại cùng tỉ số 3-0 dễ dàng ở AVC Challenge Cup hồi tháng 6/2023 ở Indonesia).

Tuyển Việt Nam chụp ảnh ăn mừng chiến thắng 3-2 trước Hàn Quốc ở giải vô địch bóng chuyền nữ Châu Á 2023

Tuyển Việt Nam chụp ảnh ăn mừng chiến thắng 3-2 trước Hàn Quốc ở giải vô địch bóng chuyền nữ Châu Á 2023

Theo thể thức thi đấu của giải vô địch bóng chuyền nữ Châu Á 2023 thì ở vòng bảng các đội sẽ đấu vòng tròn tính điểm. Hai đội xếp nhất nhì mỗi bảng giành quyền vào vòng bảng thứ 2. Các đội nhất nhì bảng C sẽ chung bảng với các đội nhất nhì bảng A ở vòng bảng thứ 2.

Vòng bảng thứ 2, các đội vẫn đánh vòng tròn tính điểm nhưng hai đội đã gặp nhau ở vòng bảng thứ nhất sẽ không tái đấu ở vòng bảng thứ 2 mà kết quả đối đầu giữa họ ở vòng bảng thứ nhất sẽ được tính gộp vào kết quả thi đấu chung của họ ở vòng bảng thứ 2 để lấy đó làm căn cứ xếp hạng các đội.

Hai đội xếp nhất nhì ở vòng bảng thứ 2 sẽ giành quyền đánh bán kết. Hai đội thắng ở bán kết giành quyền vào chung kết tranh vô địch. Hai đội thua tranh giải 3.

Như vậy, một khi toàn thắng ở vòng bảng thứ nhất và giành quyền vào vòng bảng thứ 2, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chung bảng với một trong số Hàn Quốc/Đài Bắc Trung Hoa/Uzbekistan cùng hai đội xếp nhất nhì bảng A sau vòng bảng thứ nhất.

Khi đó, bất kể là chung bảng với Hàn Quốc hay Đài Bắc Trung Hoa hay Uzbekistan, chúng ta cũng không đánh lại với họ mà kết quả của chúng ta thi đấu với họ ở vòng bảng 1 sẽ được dùng để tính gộp vào điểm tổng của chúng ta ở vòng bảng 2.

Ở vòng bảng 2, tuyển Việt Nam sẽ chỉ đánh với hai đội xếp nhất nhì bảng A, dự kiến là đánh với Thái Lan cùng với Úc hoặc Mông Cổ.

Chỉ cần thắng một đội ở bảng A với tỉ số 3-0 hoặc 3-1 là gần như chắc chắn tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ít nhất cũng xếp thứ 2 trong bảng đấu của mình ở vòng bảng 2, đồng nghĩa với việc chúng ta giành vé vào bán kết giải vô địch Châu Á 2023 và cũng đồng nghĩa với việc tuyển Việt Nam kết thúc giải đấu trong top 4 Châu Á lần đầu tiên trong lịch sử.

Thắng một đội ở bảng A với tỉ số 3-0 hoặc 3-1 là nhiệm vụ khả thi với chúng ta vì bảng A chỉ có Thái Lan được đánh giá là manh hơn tuyển Việt Nam trong khi Úc và Mông Cổ đều dưới tầm chúng ta nên dù Úc hay Mông Cổ lọt vào vòng bảng thứ 2 và gặp tuyển Việt Nam thì chúng ta vẫn sẽ thắng dễ.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm