Y bác sĩ Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai hỗ trợ Hà Nội chống dịch Covid-19

11/09/2021 21:40 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai hỗ trợ Hà Nội chống dịch Covid-19.

TP HCM số ca tử vong do Covid-19 giảm, chưa thể nói đỉnh dịch đã qua

TP HCM số ca tử vong do Covid-19 giảm, chưa thể nói đỉnh dịch đã qua

Chiều 11/9, tại cuộc họp báo do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), cho biết, số ca tử vong liên tục giảm, xuống dưới 200 người/ngày chỉ là biểu hiện về hiệu quả điều trị của ngành y tế chứ chưa thể nói rằng đỉnh dịch COVID-19 đã qua đi.

Ngày 11/9, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ xuất quân tiễn đoàn cán bộ y tế tỉnh tham gia hỗ trợ thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, đoàn công tác gồm 100 cán bộ, y, bác sỹ có kinh nghiệm, năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chống dịch theo yêu cầu chuyên môn của Bộ Y tế, thuộc các bệnh viện, trung tâm y tế các huyện, thành phố và các trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn biểu dương tinh thần tình nguyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ vào nơi khó khăn, nguy hiểm của các cán bộ, nhân viên y tế trong tỉnh. Các y, bác sỹ này chính là những "chiến sỹ thầm lặng, đi chống giặc trong trận chiến không tiếng súng".

Covid-19, tình hình covid-19, covid hôm nay, Dịch Covid-19, Hà Nội Covid, Covid-19 Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai
Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn

Phát huy tinh thần của quê hương cách mạng, thủ đô kháng chiến, các cán bộ y tế tỉnh Tuyên Quang sẽ vững bước lên đường cùng thủ đô Hà Nội chống dịch, cũng là giúp tỉnh Tuyên Quang và cả nước chống lại đại dịch. Sự dũng cảm xung kích tình nguyện vào tâm dịch của các cán bộ sẽ là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang giao Sở Y tế là đầu mối, cùng với các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội phối hợp để hỗ trợ tốt nhất cho đoàn cán bộ làm nhiệm vụ tại vùng dịch. Đồng thời, Sở Y tế Tuyên Quang và các đơn vị liên quan cần chuẩn bị đầy đủ điều kiện, trang thiết bị và phương tiện làm việc cần thiết để đoàn công tác đi thực hiện nhiệm vụ được tuyệt đối an toàn; thường xuyên liên lạc, động viên tinh thần các cán bộ y tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ thủ đô Hà Nội.

Ngày 11/9, tại nút giao Quốc lộ 2 ngã tư Kim Anh - Nội Bài, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội đã đón nhận 60 tấn nhu yếu phẩm do Tỉnh đoàn Hà Giang gửi tặng, nhằm giúp đỡ nhân dân và thanh, thiếu nhi Thủ đô vượt qua khó khăn trong những ngày cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Tròn 60 tấn nhu yếu phẩm với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng gồm có 26,8 tấn gạo, 14 tấn nông sản các loại, 3.000 thùng mì tôm, 650kg bún/miến, 800kg lạc, 289 hộp cá, thịt các loại…

Tiếp nhận nguồn ủng hộ này, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến đã trân trọng cảm ơn tấm lòng của tuổi trẻ và đồng bào các dân tộc Hà Giang gửi tặng nhân dân Thủ đô. Hà Nội đang trong cao điểm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, những nhu yếu phẩm được các địa phương quan tâm và gửi tặng là động lực giúp nhân dân yên tâm hơn trong cuộc chiến với dịch COVID-19.

Ngay sau khi tiếp nhận, một phần các nhu yếu phẩm được Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam PVC vận chuyển về các địa điểm phong tỏa, khu cách ly trên địa bàn thành phố theo điều phối của Thành đoàn. Số lượng nhu yếu phẩm còn lại được phân bổ, sử dụng cho các hoạt động an sinh xã hội khác.

Chiều cùng ngày 11/9, tại Trạm thu phí Km6 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, xã Tân Dân (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 15.000 khẩu trang, 1.000 găng tay, 500 kính chắn giọt bắn và 4,5 tấn rau, củ, quả do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lào Cai bàn giao để hỗ trợ, góp phần giúp đỡ người dân Thủ đô sớm vượt qua đại dịch.

Ngay trong chiều và tối cùng ngày, các chi đoàn thanh niên của Công an thành phố Hà Nội phân loại số rau xanh kèm theo nhiều nhu yếu phẩm khác chia thành từng túi quà nhỏ gửi tặng 910 người có hoàn cảnh yếu thế, gồm: người vô gia cư, lao động ngoại tỉnh, sinh viên ở trọ, người nghèo… trên địa bàn các quận Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Thanh Xuân. Danh sách những người khó khăn đã được cảnh sát khu vực khảo sát, kiểm tra.

Cũng trong ngày 11/9, Đoàn Thanh niên Công an thành phố đã tiếp nhận món quà gồm 5.000 khẩu trang y tế N95, 15.000 khẩu trang y tế 4 lớp, 1.000 găng tay y tế, 2.500 kính chắn giọt bắn… từ nhóm cựu học sinh Trường Trung học phổ thông Kim Liên gửi tặng. Số vật tư này đã được Đoàn Thanh niên Công an thành phố nhanh chóng chuyển tới 12 tổ công tác đặc biệt của Công an thành phố làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch.

Nam Sương - Kim Anh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm