Xe khách, xe bồn đâm nhau: Cắt xe đưa nạn nhân ra, 1 thi thể cháy đen

14/03/2016 23:25 GMT+7 | Thế giới

Cháy nổ lớn, hai xe kéo rê đi gần 100m, phải dùng máy cắt để đưa các thi thể nạn nhân ra khỏi xe. 1 thi thể cháy đen. 26 người bị thương. Lái xe khách bị bỏng nặng hai chân. Đó là bức tranh thảm khốc của vụ xe khách, xe bồn tông nhau tại Hòa Bình.

Vào khoảng 16h, ngày 14/3, tại km 126+900, Quốc lộ 6, thuộc địa phận xóm Nhuối, xã Tòng Đậu (Mai Châu) đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Chiếc xe khách BKS 27B – 001.04 lưu thông hướng Hòa Bình - Hà Nội và xe bồn chở nhựa đường BKS 15C – 146.27 lưu thông hướng Hòa Bình – Sơn La đã đâm vào nhau.

Theo báo Hòa Bình, vụ tai nạn đã gây ra vụ cháy lớn, khói bao phủ diện rộng. Do va chạm mạnh, xe khách quay ngược đầu về hướng Sơn La, hai xe kéo rê gần 100m, chắn ngang mặt đường, gây ách tắc giao thông.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết và cứu hộ, cứu nạn. Riêng lực lượng cảnh sát PCCC&CN, CH (Công an tỉnh) đã điều 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cùng 30 CB, CS và các thiết bị cứu hộ, máy cắt để lấy thi thể nạn nhân ra khỏi xe.


Lực lượng cảnh sát PCCC & CN,CH (Công an tỉnh) làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn tại hiện trường. Ảnh Báo Hòa Bình

Theo thông tin ban đầu đến 19h,  lực lượng chức năng đã lấy được 3 thi thể nạn nhân ra, trong đó, 1 thi thể bị cháy đen. Khoảng 20 người bị thương được đi cấp cứu tại bệnh viên ( 6 người cấp cứu tại bệnh viên Đa khoa huyện Tân Lạc và 14 người cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa khu vực Mai Châu). Nguồn tin khác cho hay số người bị thương là 26 người.

Theo ông Phạm Văn Cường, Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Mau Châu, có 2 bệnh nhân nặng đang được theo dõi và điều trị tích cực. Lái xe khách bị bỏng nặng 2 chân đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ tai nạn, tối muộn cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có Công điện yêu cầu tập trung công tác cứu chữa nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người đồng thời khẩn trương xác định danh tính các nạn nhân tử vong.

                                                                         Theo Báo Hòa Bình/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm