Xe bay đã cất cánh ở French Riviera như trong phim viễn tưởng

22/04/2017 10:58 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Những chiếc xe bay! Nghe giống như chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng. Thế nhưng, hai chiếc xe đầu tiên như thế đã thật sự cất cánh tại French Riveria hôm thứ Năm, tại một sự kiện giới thiệu siêu xe ở Monaco.

Các công ty tới từ Hà Lan và Slovakia đã lần đầu tiên công bố những mẫu thiết kế xe bay thế hệ mới của họ ở một thị trấn nhỏ xinh xắn, nơi những nhà sản xuất xe hơi sang trọng hàng đầu đã tụ tập cho sự kiện Top Marques.

Công ty Aeromobil có trụ sở ở Bratislava (thủ đô Slovakia) là đơn vị đã ra mắt chiếc xe bay đầu tiên cách đây hai năm nhưng không may gặp nạn, hiện đã trở lại với một xe bay “thế hệ mới” được đặt theo tên công ty.


Chiếc Aeromobil tại sự kiện Top Marques ở Monaco có giá từ 1,2 tới 1,5 triệu euro

Cận cảnh chiếc xe bay Aeromobil

Theo phát ngôn viên của Aeromobil, ông Stefan Vadocz, ngay từ bây giờ, họ đã nhận đặt hàng cho các chiếc xe bay dự kiến bán từ năm 2020, sau khi được phê duyệt.

Chiếc Aeromobil dài 6m, có sải cánh bay 9m, trông như một chiếc xe bốn bánh thông thường nhưng khi cánh được mở, nó sẽ biến thành máy bay, có khả năng chở hai hành khách với tốc độ từ 260km/h trong khoảng cách 750km.

Giá mỗi chiếc xe bay nào dao động từ 1,2 tới 1,5 triệu euro, tùy vào các lựa chọn.

Đối thủ của hãng là chiếc xe Pal-V Liberty. Đây là sản phẩm của Robert Dingemanse – người sở hữu một công ty có trụ sở gần Breda, phía nam Hà Lan.


Xe bay Pal-V Liberty của Robert Dingemanse

Chiếc xe của ông Dingemanse trông nhỏ gọn hơn, chỉ 4m, và sẵn sàng chuyển giao từ đầu năm sau, sau khi nhận được phê duyệt về đảm bảo an toàn. Ông hiện cũng đã nhận đặt hàng. Mỗi xe có giá từ 299.000 tới 499.000 euro.

Ước mơ về một chiếc xe bay, phương tiện vốn chỉ xuất hiện trong các cuốn tiểu thuyết hoặc bộ phim viễn tưởng, giờ đã được hiện thực hóa.

Chiếc xe bay Hà Lan thực chất là một chiếc máy bay trực thăng có ba bánh và có thể thụt cánh quạt vào. Nó có thể chở hai người với vận tốc 160km/h trong khoảng cách 400-500km.

VIDEO: Thử nghiệm thành công mẫu xe bay đầu tiên trên thế giới

VIDEO: Thử nghiệm thành công mẫu xe bay đầu tiên trên thế giới

Sản phẩm này có thể chở hành khách và hàng hóa với khối lượng tối đa 120 kg, đạt tốc độ 48 km/h và bay ở độ cao 10 m.

Đây là “một trong những máy bay an toàn nhất trên thế giới”, có khả năng bay “ở bất cứ điều kiện thời tiết nào”, theo nhà thiết kế.

Người lái Aeromobil và Pal-V Liberty sẽ cần phải có cả bằng lái ô tô lẫn bằng phi công.

Giả Bình (Theo Yahoo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm