Xác định 7 gói vuông người dân nhặt được trên bãi biển Quảng Trị là ma tuý

06/12/2019 11:08 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 6/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đã có kết quả giám định những tinh thể màu trắng trong 7 gói vuông in chữ Trung Quốc được người dân nhặt được trên bờ biển thôn Tân Hải, xã Gio Hải, huyện Gio Linh là ma túy Methamphetamine.

Phát hiện 50 đối tượng dương tính với ma tuý trong quán karaoke ở Biên Hòa

Phát hiện 50 đối tượng dương tính với ma tuý trong quán karaoke ở Biên Hòa

Khoảng 3 giờ sáng 3/11, lực lượng Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) bất ngờ kiểm tra quán karaoke 161, trên đường Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp đã phát hiện hàng chục đối tượng nghi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Đây là chất ma túy nằm trong danh mục II, STT:323 Nghị định số 73/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định các danh mục ma túy và tiền chất.

Trước đó TTXVN đã đưa tin, khoảng 14 giờ 15 phút ngày 2/12, anh Phan Văn Sáu (29 tuổi) trú tại thôn Tân Hải, xã Gio Hải, huyện Gio Linh khi đi xem ngư dân đánh cá thì phát hiện một thùng nhựa dạt vào bờ biển của xã. Thấy bên trong chiếc thùng này chứa 7 gói hình vuông, in chữ Trung Quốc nên anh Sáu lập tức điện báo cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Việt và Công an xã Gio Hải đến hiện trường lập biên bản vụ việc.

Qua kiểm tra, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Việt ghi nhận trong các gói vuông đều chứa chất rắn màu trắng, nặng khoảng 7 kg, nghi là ma túy đá. Bên ngoài các túi chứa chất rắn trên đều có màu vàng xanh, in chữ Trung Quốc. Cơ quan chức năng sau đó đã lấy mẫu ở 7 gói nghi ma túy đá trên mang đi kiểm tra, giám định.

Chú thích ảnh
Bảy túi vuông nặng 7 kg được người dân phát hiện dọc bờ biển huyện Gio Linh (Quảng Trị). Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Đồng thời, tổ chức tuyên dương, khen thưởng anh Phan Văn Sáu vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới, biển đảo.

Theo Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã tiến hành điều tra theo luật định. Đồng thời chỉ đạo các Đồn Biên phòng ven biển tăng cường lực lượng tuần tra, bám sát địa bàn.

Tích cực phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền người dân tham gia, phối hợp tìm kiếm cũng như cung cấp thông tin nếu phát hiện vật lạ, vật nghi vấn trôi dạt vào biển.

Đặc biệt là tăng cường phổ biến pháp luật tới người dân nghiêm cấm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép ma túy…

Thanh Thủy/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm