Xả súng tại California, 3 người thiệt mạng

19/04/2017 07:21 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một tay súng đã bắn chết 3 người tại thành phố Fresno, bang California, Mỹ trước khi bị bắt ngày 18/4. Đối tượng hô to "Allahu Akhbar", có nghĩa là “Thượng đế vĩ đại” theo tiếng Arab, khi bị cảnh sát tạm giam.

Theo thông báo của cảnh sát thành phố Fresno, nghi can được xác định là Kori Ali Muhammad, 39 tuổi, người Mỹ gốc Phi và được cho là thù ghét người da trắng và chính phủ. Đối tượng này đã bắn ít nhất 16 viên đạn trong chưa đầy 1 phút tại 4 địa điểm ở khu vực trung tâm thành phố Fresno vào lúc 10 giờ 45 phút theo giờ địa phương, trước khi bị 1 sĩ quan cảnh sát phát hiện đang bỏ chạy khỏi hiện trường. 


Hiện trường vụ xả súng. Ảnh: AP

Đã có 3 người thiệt mạng và 1 người bị thương, đều là người da trắng. Theo FBI, hiện "còn quá sớm để khẳng định vụ việc này có liên quan đến khủng bố hay không". 

Trước đó, Muhammad cũng đã bị truy nã do liên quan đến vụ xả súng chết người hồi tuần trước nhằm vào một nhân viên bảo vệ một nhà nghỉ ở Fresno. Đối tượng này cũng có nhiều tiền án như vi phạm luật sở hữu vũ khí, nghiện ma túy và đe dọa khủng bố. Hiện Muhammad bị cáo buộc 4 tội danh giết người và 2 tội danh âm mưu giết người. 

Thành phố Fresno là trung tâm nông nghiệp của bang California, cách thành phố San Francisco khoảng 270 km về phía đông nam. Theo báo chí sở tại, các tòa nhà chính quyền địa phương đều đã đóng cửa và người dân được khuyến nghị đi trú ẩn. 

Mỹ: Xả súng chết người tại hộp đêm rồi bỏ trốn

Mỹ: Xả súng chết người tại hộp đêm rồi bỏ trốn

“Đó là một khung cảnh hỗn loạn. Chúng tôi ở giữa một tình huống khủng khiếp xảy ra ở một hộp đêm với rất nhiều nạn nhân. Sẽ là một đêm dài của các đơn vị điều tra”.

Hiện trường các vụ án đều đã được phong tỏa và cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc.

TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm