Vụ tai nạn giao thông trên cầu Thanh Trì: Đã xác định danh tính tài xế gây tai nạn

14/09/2019 10:11 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 14/9, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết danh tính tài xế điều khiển xe container mang biển 15C - 085.22 kéo theo rơ moóc 15R - 087.17 gây tai nạn trên cầu Thanh Trì vào tối 13/9 là Lương Văn Tiệp (32 tuổi, trú tại xã An Phú, huyện Kinh Môn, Hải Dương). Trong tối 13/9, tài xế Tiệp đã đến Công an quận Hoàng Mai trình diện.

Vụ tai nạn giao thông trên cầu Thanh Trì: Khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích

Vụ tai nạn giao thông trên cầu Thanh Trì: Khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích

Tối 13/9, Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội) cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông đang phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo container tông vào 3 xe máy trên cầu Thanh Trì, khiến 1 người rơi xuống sông, hiện đang mất tích và 1 người bị thương. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, khoảng 18 giờ 30 ngày 13/9, tài xế Lương Văn Tiệp (32 tuổi, trú tại xã An Phú, huyện Kinh Môn, Hải Dương) điều khiển container mang biển 15C - 085.22 kéo theo rơ móoc 15R - 087.17 di chuyển trên cầu Thanh Trì, hướng đi Gia Lâm. Khi đến cột P4/14, đoạn thuộc địa phận quận Hoàng Mai (Hà Nội), chiếc container bất ngờ mất lái, lao sang làn xe máy và đâm trúng 3 phương tiện.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn trên cầu Thanh Trì - Hà Nội

Hậu quả, người điều khiển xe máy 89L2-0884 là Giang Tuấn Anh (sinh năm 1991, ở Ân Thi, Hưng Yên) bị thương nặng sau đó được đưa đi cấp cứu. Người ngồi sau xe của Tuấn Anh là Đỗ Mạnh Hùng (sinh năm 1990, ở Trí Hoà, Hưng Hà, Thái Bình) và người điều khiển xe máy 29V5-059.68 là Dương Văn Huấn (sinh năm 1970, Đào Xá, Đào Dương, Hưng Yên) may mắn chỉ bị thương nhẹ. Còn anh Chu Trọng Tuyên (42 tuổi, trú tại huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) điều khiển xe máy biển kiểm soát 89H9-0082 bị húc văng xuống sông Hồng và tử vong sau đó.

Nguyễn Hoàng (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm