Vụ tai nạn giao thông tại Cầu Giấy, Hà Nội: Xác định danh tính nữ tài xế

20/11/2019 14:34 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 20/11, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, người phụ nữ lái ô tô Mercedes GLC 250 biển kiểm soát 30G-007.85 đâm hàng loạt phương tiện (xe máy, xe đạp điện, xe đạp) khiến các xe bốc cháy và một người tử vong đã trình diện tại Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Tai nạn liên hoàn, Mercedes GLC200 cháy thành tro, một người chết

Tai nạn liên hoàn, Mercedes GLC200 cháy thành tro, một người chết

Sáng 20/11, đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an quận Cầu Giấy khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 1 phụ nữ bị cuốn vào gầm xe ô tô đang bốc cháy, tử vong tại chỗ.

Danh tính nữ tài xế được xác định là bà Vũ Thị Hồng Thái, sinh năm 1971, ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Sau khi làm việc, Công an phường Trung Hòa đã bàn giao nữ tài xế này cho Đội Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy xác minh, xử lý.

Như TTXVN đã đưa, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 20/11, tại nút giao Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ (thuộc địa bàn quận Cầu Giấy) hướng đi từ Lê Văn Lương vào trung tâm Hà Nội, khiến một người tử vong và nhiều phương tiện bị cháy trơ khung.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Vào thời điểm trên, bà Vũ Thị Hồng Thái điều khiển xe ô tô Mercedes GLC 250 biển kiểm soát 30G-007.85 đã đâm liên hoàn vào hàng loạt xe máy và xe đạp, khiến 3 xe bị cuốn vào gầm xe ô tô và bốc cháy cùng xe ô tô .Vụ tai nạn khiến một phụ nữ khoảng 25 tuổi tử vong tại chỗ.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra xác minh nguyên nhân vụ tai nạn, danh tính nạn nhân tử vong và những người liên quan.

Nguyễn Hoàng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm