Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Bình: Danh tính 15 người tử vong và 22 người bị thương

27/07/2020 22:34 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ tai nạn lật xe tại xã Tân Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã làm 15 người tử vong và 22 người bị thương; trong đó, nhiều người là cán bộ công tác ở các sở, ngành, địa phương trong tỉnh Quảng Bình.

Vụ tai nạn xe khách tại Quảng Bình: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu huy động mọi lực lượng tích cực cứu chữa các nạn nhân

Vụ tai nạn xe khách tại Quảng Bình: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu huy động mọi lực lượng tích cực cứu chữa các nạn nhân

 Chiều 26/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Quảng Bình vào sáng cùng ngày.

Hiện nay, tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới - Quảng Bình còn 20 nạn nhân đang được các y, bác sỹ tận tình cứu chữa. Trong ngày 27/7, có thêm một nạn nhân đã được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để cứu chữa.

Chú thích ảnh
Các bác sĩ thăm khám tình hình bệnh các nạn nhân vụ lật xe. Ảnh: TTXVN

Danh sách 15 người tử vong, 22 người bị thương trong vụ tai nạn:

* 9 người tử vong tại chỗ:

1. Đỗ Tiến Hòa (sinh năm 1972, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình).

2. Nguyễn Thanh Long (sinh năm 1973, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới) - Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống lụt bão, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình.

3. Đặng Thị Mỹ Hương (sinh năm 1973, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới).

4. Nguyễn Thanh Hòa (sinh năm 1973, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới).

5. Đoàn Trung Thành (sinh năm 1973, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới) - Phó Giám đốc Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình.

6. Nguyễn Lệ Hà (sinh năm 1973, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới).

7. Trần Xuân Núi (sinh năm 1973, quê xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới), hiện đang trú tại Bình Phước.

8. Thái Hồng Ngọc (sinh năm 1973, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới) - Phó Giám đốc Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Quảng Bình.

9. Trần Thị Phương (sinh năm 1973, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới) - cán bộ Bưu điện tỉnh Quảng Bình.

* Danh sách 6 người tử vong tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới:

1. Phạm Thị Hồng Thắm (sinh năm 1973, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới).

2. Lê Thị Liên (sinh năm 1973, quê phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới), trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Lê Thị Tuyết Lệ (sinh năm 1973, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới).

4. Phạm Ánh Dương (sinh năm 1973, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới).

5. Phạm Hồng Hải (sinh năm 1971, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới) - Phó trưởng ban dự án nông nghiệp tỉnh Quảng Bình.

6. Đoàn Thị Hải Yến (sinh năm 1973, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới).

Danh sách 22 người bị thương (trong đó có 20 người đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới và 2 người tại Bệnh viện Trung ương Huế):

1. Hoàng Trung Toán (sinh năm 1993, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) - là lái xe, đang điều trị tại Khoa Cấp cứu.

2. Trần Thị Thúy Vân (sinh năm 1973, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình) đang điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình.

3. Trương Mạnh Tiến (sinh năm 1973, Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình) đang điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình.

4. Đặng Ngọc Hùng (sinh năm 1973, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình) đang điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình.

5. Nguyễn Vy Hạnh (sinh năm 1973, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình) đang điều trị tại Khoa Cấp cứu.

6. Trương Thị Mỹ Lệ (sinh năm 1973, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình) đang điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh.

7. Phạm Xuân Bằng (sinh năm 1973, Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình) đang điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh.

8. Lê Anh Sơn (sinh năm 1973, Thành phố Hồ Chí Minh) đang điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình.

9. Đặng Thanh Nhàn (sinh năm 1973, Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình) đang điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh.

10. Nguyễn Thị Kim Cúc (sinh năm 1973, Thành phố Hồ Chí Minh) đang điều trị tại Khoa Răng hàm mặt.

11. Nguyễn Thị Thanh Hải (sinh năm 1973, Thành phố Hồ Chí Minh) đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực.

12. Nguyễn Thị Hòa (sinh năm 1973, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình) đang điều trị tại Khoa Cấp cứu.

13. Bùi Minh Quốc (sinh năm 1973, Thành phố Hồ Chí Minh) đang điều trị tại Khoa Răng hàm mặt.

14. Hoàng Vĩnh Sinh (sinh năm 1973, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình) đang điều trị tại Khoa Mổ A.

15. Lương Tiến Sơn (sinh năm 1973, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình) đang điều trị tại Khoa Răng hàm mặt.

16. Nguyễn Thị Hồng Nhi (sinh năm 1973, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình) đang điều trị tại Khoa Răng hàm mặt.

17. Nguyễn Ngọc Hùng (sinh năm 1973, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình) đang điều trị tại Khoa Mổ A.

18. Trần Thị Phương Mai (sinh năm 1973, Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình) đang điều trị tại Khoa Mổ A.

19. Nguyễn Thị Thanh Hương (sinh năm 1973, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình) đang điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh.

20. Phạm Thị Hoàng Anh (sinh năm 1973, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình) đang điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình.

21. Phan Thị Thu Hiền (sinh năm 1973, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình) chuyển đi Bệnh viện Trung ương Huế.

22. Nguyễn Thị Xuân Vinh (sinh năm 1973, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình) chuyển đi Bệnh viện Trung ương Huế chiều 27/7.

Đức Thọ - Văn Tý (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm