Vụ lật sà lan trên sông Hậu: Tìm thấy thi thể hai cháu bé mất tích

12/02/2020 14:59 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 12/2, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Sóc Trăng) cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể hai cháu bé bị mất tích trong vụ lật sà lan trên sông Hậu, đoạn thuộc địa phận tỉnh Sóc Trăng.

Sà lan làm sập cầu Sông Mã, thành phố Bến Tre

Sà lan làm sập cầu Sông Mã, thành phố Bến Tre

Chiều 17/9, ông Lê Công Tạo, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành, Thành phố Bến Tre cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tìm cách di dời cây cầu Sông Mã, xã Mỹ Thành để giải tỏa giao thông đường thủy cho các tàu qua lại.

Theo Đại tá Phạm Minh Khả, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Sóc Trăng, sáng 12/2, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể của cháu Trần Vĩnh Tuyến. Trước đó, chiều 11/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cháu Trần Thị Kim Ngân, cách hiện trường vụ chìm sà lan gần 2 km.

Vụ tai nạn đường thủy thương tâm xảy ra khoảng 13 giờ 30 phút ngày 10/2. Anh Trần Vĩnh Xuyên (38 tuổi, quê ở ấp 1, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển sà lan chở cát đi từ Cần Thơ về Sóc Trăng.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ lật sà lan trên sông Hậu. Ảnh: K.T/Báo Tuổi trẻ

Khi tới ngã ba sông, đoạn đầu của huyện Cù Lao Dung, giáp ranh với huyện Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh), do sóng lớn, sà lan mất lái nên bị lật úp. Lúc này, trên sà lan có vợ anh Xuyên là Nguyễn Ngọc Lành (32 tuổi), cùng 3 con là Trần Thị Giàu (12 tuổi), Trần Vĩnh Tuyến (9 tuổi) và Trần Thị Kim Ngân (5 tuổi).

Nhờ được giúp đỡ, anh Trần Vĩnh Xuyên đã cứu được con gái lớn Trần Thị Giàu. Chị Lành (vợ anh Xuyên) cũng được cứu thoát khỏi cabin sà lan.

Chanh Đa/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm