Vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ: Hơn 100 đối tượng nhận án tù chung thân

21/05/2018 21:48 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 21/5, một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã kết án tù chung thân đối với 104 đối tượng do tham gia vụ đảo chính quân sự bất thành hồi năm 2016.

Đây được xem là một trong những phán quyết mạnh tay nhất theo luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi xảy ra vụ đảo chính. 

Theo tờ Hurriyet, tòa án ở thị trấn Imir đã kết án tù chung thân đối với 104 trong tổng số 280 bị cáo đưa ra xét xử.

Ngoài ra, 21 đối tượng bị kết án 20 năm tù giam với tội danh phỉ báng Tổng thống, trong khi 31 người khác bị kết án 10 năm 6 tháng tù giam với cáo buộc "là thành viên của một tổ chức khủng bố".

Hơn 240 người đã thiệt mạng trong vụ đảo chính bất thành ngày 15/7/2016 nhằm lật đổ Tổng thống Tayyip Erdogan.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc mạng lưới của giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, người đang sống tại Mỹ, là chủ mưu của vụ đảo chính.

Kể từ khi xảy ra vụ đảo chính bất thành, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ khoảng 160.000 người và sa thải một số lượng tương đương viên chức chính quyền.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm