Vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ: Chính phủ ra lệnh bắt giữ 99 thành viên của lực lượng không quân

27/06/2018 20:11 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vừa ra lệnh bắt giữ 192 nhân viên quân sự, một động thái tiếp theo trong chiến dịch nhằm vào những người bị nghi ngờ có liên hệ với giáo sỹ Fetullah Gulen, nhân vật hiện đang sống lưu vong tại Mỹ và bị cáo buộc chủ mưu vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong số những người bị bắt có 99 thành viên của lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm một cựu Tổng Tham mưu trưởng và 30 phi công.

Vụ bắt giữ diễn ra sau khi các công tố viên Ankara tiến hành điều tra tại 20 tỉnh ở nước này.

Ngoài ra, theo thông tin của hãng thông tấn nhà nước Anadolu, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cũng bắt giữ 92 người gồm nhân viên quân đội, hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển.

Trước đó, hôm 26/6, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã ra lệnh bắt giữ 132 người khác trong các hoạt động truy quét trên toàn quốc.

Kể từ sau cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên tổ chức các hoạt động truy quét những người bị nghi ngờ ủng hộ giáo sỹ Fetullah Gulen.

Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ khoảng 160.000 người và sa thải số lượng tương tự nhân viên nhà nước.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm