Virus HIV đang trở nên 'hiền lành' hơn

03/12/2014 15:03 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - HIV đang có xu hướng “tiến hóa” để trở nên ít nguy hiểm và khó lây nhiễm hơn.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Oxford của Anh cho biết HIV đang thích nghi dần với hệ thống miễn dịch của chúng ta. Khoảng thời gian để virus HIV chuyển thành AIDS sẽ kéo dài ra và thay đổi này rất có lợi cho quá trình ngăn chặn đại dịch thế kỷ. Một số nhà nghiên cứu virus cho thấy virus có khả năng trở thành "gần như vô hại" nếu tiếp tục phát triển theo hướng này.


Hình ảnh virus HIV (đỏ) tấn công một tế bào trong hệ thống miễn dịch

Để phục vụ nghiên cứu, nhóm đã thu thập và phân tích dữ liệu của Botswana, nơi HIV hoành hành trong một thời gian dài, và Nam Phi, nơi HIV được phát hiện một thập kỷ sau đó. Giáo sư Goulder nói với BBC News rằng: "Bạn có thể thấy tốc độ tái tạo (của virus HIV) ở Botswana thấp hơn 10% so với Nam Phi và điều này khá thú vị. Chúng tôi đang tiếp tục quan sát diễn biến xảy ra và rất ngạc nhiên khi thấy quá trình này diễn ra khá nhanh. Quá trình tái tạo diễn ra chậm sẽ làm chậm quá trình phát bệnh (AIDS) và góp phần loại bỏ nó."

Giáo sư Goulder nói thêm rằng "20 năm trước, thời gian để phát bệnh AIDS là 10 năm, nhưng trong 10 năm qua ở Botswana tiến trình này kéo dài thành 12,5 năm". "Đó là một sự thay đổi nhanh chóng" - Giáo sư Goulder nói - "Hãy tưởng tượng thời gian này sẽ còn tiếp tục kéo dài hơn nữa.

Giáo sư Jonathan Ball, một nhà virus học tại Đại học Nottingham, nói với BBC: "Nếu xu hướng này tiếp tục, chúng ta có thể thấy sự thay đổi bức tranh toàn cầu".Nhưng ông cũng cảnh báo HIV vẫn là "một thách thức lâu dài" trước khi nó trở nên vô hại.

Tới nay đã có hơn 35 triệu người trên thế giới nhiễm HIV. Những người nhiễm bệnh vẫn phải dùng đủ loại thuốc chế áp virus để ngăn chặn quá trình virus phát triển thành bệnh AIDS.

Vân Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm