Vĩnh Phúc lập bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tỉnh ứng phó dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV

10/02/2020 08:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp trên địa bàn có những diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã khẩn trương thực hiện việc thành lập bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tỉnh để ứng phó.

Dịch bệnh virus Corona: Xử phạt chủ tài khoản Fanpage do đăng tài liệu mật

Dịch bệnh virus Corona: Xử phạt chủ tài khoản Fanpage do đăng tài liệu mật

Ngày 12/2, ông Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa, cho biết, ngày 11/2, cơ quan này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ tài khoản Fanpage có tên “BEAT 36 THANH HÓA” vì phổ biến thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước lên mạng xã hội.

Lãnh đạo tỉnh đã huy động lực lượng công an, bộ đội, y tế.. chọn khu vực có quy mô lớn làm bệnh viện, lắp đặt đầy đủ trang thiết bị kỹ thuật cần thiết, lên phương án vận hành, lập các tổ phản ứng nhanh để sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Chú thích ảnh
Trường Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc là địa điểm được chọn làm bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tỉnh tại Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
Chú thích ảnh
Xe cơ giới dọn vệ sinh tại khu vực Trường Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc - địa điểm được chọn làm bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tỉnh. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
Chú thích ảnh
Lính cứu hỏa phun nước vệ sinh các phòng dùng để làm bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tỉnh. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

 

Chú thích ảnh
Lực lượng bộ đội chuẩn bị mặt bằng để làm bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tỉnh. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
Chú thích ảnh
 Lực lượng bộ đội kê dọn đồ đạc, chuẩn bị phòng cho bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tỉnh. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
Chú thích ảnh
Lực lượng công an, bộ đội dọn vệ sinh các phòng dùng để làm bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tỉnh. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm