Việt Nam có thêm một trường hợp dương tính với virus Corona tại Khánh Hòa

01/02/2020 10:41 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Bộ Y tế sáng 1/2 cho biết, Việt Nam đã ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với chủng mới của virus Corona (ngày 31/1/2020), nâng số người nhiễm loại virus này ở Việt Nam lên 6 người.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phòng chống dịch bệnh nCoV là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mọi cấp, mọi ngành

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phòng chống dịch bệnh nCoV là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mọi cấp, mọi ngành

Sáng 30/1, tức Mùng 6 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, trước giờ làm việc của ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết cổ truyền, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự cuộc gặp mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Chính phủ Chính phủ. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ.

Đây là nữ nhân viên lễ tân của một khách sạn ở Nha Trang từng “tiếp xúc gần” với cha con người Trung Quốc nhiễm nCoV đầu tiên ở Việt Nam, lưu trú tại khách sạn.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hoà đã tiến hành cách ly, theo dõi do người này có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm nCoV và gửi mẫu bệnh phẩm đến Viện Pasteur Nha Trang để làm xét nghiệm.

Chú thích ảnh
Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa - nơi đang thực hiện công tác tiếp nhận khám ca bệnh nghi nghi ngờ nhiễm chủng virus Corona mới và cách ly chờ kết quả xét nghiệm. Ảnh: Phan Sáu – TTXVN

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 8 giờ 30, ngày 1/2/2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) trên thế giới cụ thể như sau:

Tổng số trường hợp mắc: 11.949 ,trong đó tại Trung Quốc: 11.791

Tổng số trường hợp tử vong: 259, đều ở Trung Quốc.

Tổng số trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc: 158.

Chú thích ảnh
Khu cách ly của Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa - nơi đang thực hiện công tác tiếp nhận khám ca bệnh nghi nghi ngờ nhiễm chủng virus Corona mới và cách ly chờ kết quả xét nghiệm. Ảnh: Phan Sáu – TTXVN

26 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc như sau:

Thái Lan: 19 trường hợp

Nhật Bản: 17 trường hợp

Singapore: 16 trường hợp

Hồng Kông, Trung Quốc: 13 trường hợp

Hàn Quốc: 11 trường hợp

Đài Loan, Trung Quốc: 10 trường hợp

Úc: 9 trường hợp

Malaysia: 8 trường hợp

Ma Cao, Trung Quốc: 7 trường hợp

Mỹ: 7 trường hợp

Đức: 7 trường hợp

Pháp 6: trường hợp

Việt Nam: 6 trường hợp

Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất: 4 trường hợp

Canada: 4 trường hợp

Ý: 2 trường hợp

Anh: 2 trường hợp

Nga: 2 trường hợp

Campuchia: 1 trường hợp

Phần Lan: 1 trường hợp

Ấn Độ: 1 trường hợp

Nepal: 1 trường hợp

 Philippine: 1 trường hợp

Sri Lanka: 1 trường hợp

Thuỵ điển: 1 trường hợp

Tây Ban Nha: 1 trường hợp.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm