Viêm phổi có thể làm tổng thống Mỹ không?

16/09/2016 10:53 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Khi ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Hillary Clinton đột ngột rời lễ kỷ niệm vụ khủng bố 11/9 tại Khu vực số 0 hôm 11/9, một người đã ghi hình cảnh bà bước đi loạng choạng, được dìu vào xe và chở đến nhà con gái cách đó vài km.

Sau sự cố trên, vấn đề sức khỏe của bà Clinton đã nóng lại thêm nóng trên truyền thông và đặc biệt bị ứng cử viên đối lập Donald Trump khai thác triệt để. Điều này khiến người ta đặt ra một câu hỏi: Liệu cử tri Mỹ có chọn ứng viên dựa trên sức khỏe và sức khỏe có phải là một lá bài quan trọng trong tranh cử?

Viêm phổi không thể làm tổng thống?

Nhiều giờ sau khi bà Clinton rời đi, chiến dịch tranh cử của bà đã phát một tuyên bố từ bác sĩ của bà Clinton, nói rằng bà bị chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi hôm 9/9 và cho biết hôm 11/9, bà bị nóng bức, ngột ngạt quá mức và bị mất nước. Bác sĩ Lisa Bardack cho biết thêm bà Clinton sau đó đã được tiếp nước và hồi phục tốt.


Bà Clinton tại Khu vực số 0 hôm 11/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Sự cố sức khỏe của bà Clinton đã bị ông Trump và người đại diện biến thành một vấn đề để chống lại đối thủ. Ông Trump tuyên bố bà Clinton bị khủng hoảng sức khỏe, dẫn ra nhiều đoạn video đã được biên tập chọn lọc tại các sự kiện công cộng để kết luận thêm một bước nữa là bà bị chứng co giật. Theo ông Trump, chẩn đoán viêm phổi cho thấy sức khỏe của bà Clinton là vấn đề lớn và nhân tiện, ông lại nhắc lại chuyện bà ho sù sụ khi phát biểu gần đây.

Thực tế, bệnh viêm phổi là chứng bệnh phổ biến, nhẹ và có thể chữa trị. Người trên 65 tuổi (bà Clinton hiện 68 tuổi) có nguy cơ mắc viêm phổi gấp 4 lần. Các bác sĩ cho biết bà Clinton có thể nhiễm viêm phổi trong cộng đồng, loại phổ biến nhất và ít nghiêm trọng hơn so với khi bị nhiễm trong bệnh viện - nơi virus có độc lực mạnh hơn.

Bà Catherine Forest, giáo sư thuộc khoa y trường Đại học Standford cho biết không ngủ đủ giấc, nóng quá, căng thẳng thần kinh, đi máy bay quá nhiều cũng khiến người ta dễ mắc viêm phổi. Nói cách khác, chạy đua vào Nhà Trắng là điều kiện hoàn hảo để nhiễm viêm phổi khi lúc nào cũng ở giữa đám đông.

Tuy nhiên, căn bệnh mà mỗi năm Mỹ có 4 triệu người mắc này đã bị ông Trump coi là thứ khiến bà Clinton không phù hợp về thể lực để làm tổng thống. Bác sĩ của bà Clinton liên tục khẳng định sức khỏe của bà cho phép bà làm người đứng đầu nước Mỹ, nhưng lời khẳng định này cũng không “ăn thua” và bị phe đối lập phớt lờ.

Trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang đến gần, cử tri Mỹ ngày càng quan tâm tới vấn đề sức khỏe của các ứng viên. Vậy họ có quyền đòi hỏi ứng viên công bố chi tiết về sức khỏe tới đâu, khi mà xét cho cùng, các ứng viên cũng được luật về quyền riêng tư bảo vệ.

Theo ông Jerrold Post, tác giả cuốn “When illness strikes the leader” (Khi bệnh tật tấn công nhà lãnh đạo), sức khỏe là một vấn đề gây tranh cãi vì một số bệnh có thể bị thổi phồng trong khi với y học hiện đại, người ta có thể sống chung với bệnh đó. Nhưng nếu một người đang ở giai đoạn đầu bệnh mất trí hay các bệnh nghiêm trọng khác, đó là một vấn đề khác”.

Sức khỏe và năng lực lãnh đạo

Dường như ý thức được là đối thủ sẽ mổ xẻ vấn đề sức khỏe, cả bà Clinton và ông Trump dự kiến sẽ công bố thêm thông tin sức khỏe cá nhân. Chiến dịch của bà Clinton cho biết sẽ công bố thông tin trong vài ngày tới. Còn ông Trump khẳng định với chương trình “Fox & Friends” của Fox News rằng ông sẽ công bố chi tiết rất cụ thể về tình hình sức khỏe.

Tuy nhiên, nhìn lại toàn bộ lịch sử Mỹ, việc công bố hồ sơ sức khỏe là điều hiếm xảy ra. Sử gia Robert Dallek cho biết các ứng cử viên tổng thống và tổng thống thường giấu bệnh tật với cử tri. Rất nhiều tổng thống Mỹ điều hành đất nước khi gặp vấn đề về sức khỏe mà nếu biết trước, cử tri có thể nghĩ lại khi bầu cho họ. Tổng thống Chester Arthur, John F. Kennedy đều bị đau ốm kinh niên cùng với nhiều vấn đề sức khỏe. Tổng thống Woodrow Wilson từng bị đột quỵ. Nhìn chung, xã hội Mỹ coi sức khỏe là một vấn đề cá nhân.

Bà Hillary Clinton rạng rỡ ngày trở lại

Bà Hillary Clinton rạng rỡ ngày trở lại

Ngày 15/9, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton đã quay trở lại cuộc đua vào Nhà Trắng sau khi tạm nghỉ 3 ngày vì bệnh viêm phổi.


Nhưng đó là trước kia. Còn bây giờ, dân Mỹ dường như đã khác. Theo nhà báo Barton Swaim của tờ The Washington Post, người Mỹ ám ảnh kỳ cục với bệnh tật của người khác và muốn biết càng rõ càng tốt. Họ muốn biết người khác bị chẩn đoán chính xác bệnh gì, tiên lượng bệnh ra sao, điều trị thế nào, bệnh này có di truyền không, có đau đớn không, có được bảo hiểm không… Những câu hỏi này thường thể hiện sự quan tâm với người được hỏi nhưng có thể rất bực mình nếu người được hỏi chính là họ.

Quay trở lại với bối cảnh bầu cử Mỹ, chủ đề về sức khỏe của các ứng viên tổng thống đã trở nên quan trọng. Khi cử tri càng muốn biết nhiều thì ứng cử viên càng muốn giấu, khiến bầu cử Mỹ vốn đã giả dối đủ đường nay lại còn giả dối hơn.

Có thể nói chắc rằng không một người Cộng hòa nào đòi biết chi tiết về sức khỏe của bà Clinton lại thực sự quan tâm đến sức khỏe của bà. Điều họ quan tâm chỉ là quan điểm chính trị hoặc những vụ lùm xùm của bà.

Tất nhiên, có những lý do hợp lý mà cử tri cần biết về sức khỏe của tổng thống tương lai nhưng phải khẳng định rằng trí tuệ của ứng viên mới là vấn đề.

Như Thủ tướng Anh Winston Churchill, ông gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trước và trong khi làm thủ tướng hai nhiệm kỳ. Ông phải ra vào viện liên tục nhưng nhưng vẫn là thủ tướng vĩ đại nhất nước Anh. Barton Swaim nhận định rằng sức khỏe và bệnh tật là chỉ dấu cho ta biết rất ít, gần như là con số 0, về việc ứng cử viên đó sau này trở thành nhà lãnh đạo tốt hay xấu.

Đối với ông Trump và cử tri Cộng hòa đòi hồ sơ y tế của bà Clinton, chắc chắn họ không nghĩ rằng nước Mỹ đã chọn ông Barack Obama làm tổng thống vì ông này có sức khỏe hoàn hảo so với ông John McCain 72 tuổi ốm yếu năm 2008. Rất có thể nếu cuộc đua năm nay diễn ra giữa ông McCain đã 80 tuổi và bà Clinton thì họ sẽ không ngần ngại chọn ông McCain.

Giả định như vậy để làm rõ một điều là cử tri Cộng hòa và ông Trump chỉ dùng sức khỏe của bà Clinton làm cái vỏ bọc để đạt mục đích, coi đó là một lý do để bà Clinton không đủ khả năng làm người đứng đầu nước Mỹ. Do đó, cuộc tranh luận về sức khỏe của bà Clinton hiện nay đã khiến bầu cử Mỹ trở nên ngớ ngẩn và giả dối.

Theo Thùy Dương - Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm