Tuyên phạt 10 bị cáo trong đường dây mua bán ma túy từ Campuchia về Việt Nam

29/11/2019 07:07 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sau hai ngày xét xử sơ thẩm, chiều ngày 28/11, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt ba bị cáo gồm: Phùng Hồng Huy, sinh năm 1977, trú tại phường 1, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, là người tổ chức điều hành toàn bộ đường dây vận chuyển, mua bán ma túy từ Campuchia về Việt Nam; Phạm Hồng Thái, sinh năm 1993, trú tại Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh và Lim SoThea, sinh năm 1984, quốc tịch Campuchia, trú tại tỉnh Tbong Khmum, Vương quốc Campuchia, mức án tử hình về tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng.

Bắt vụ vận chuyển 5 kg ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam

Bắt vụ vận chuyển 5 kg ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam

Lúc 10 giờ 15 phút ngày 27/10/2019, tại luồng soi hành lý nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài kiểm tra hành lý của đối tượng Hai Dieb (sinh năm 1993, cư trú ấp Con Leng Kol, phường Pun Săng, quận Prek, P'nư, thành phố Phnom Penh, Vương quốc Campuchia), phát hiện trong va ly của đối tượng này có dấu hiệu nghi ngờ nên đã tiến hành kiểm tra.

Năm bị cáo bị tuyên mức án tù chung thân gồm: Buy BunLy, sinh năm 1967, trú tại tỉnh Tbong Khmum, Vương quốc Campuchia; Ngô Quốc Anh, sinh năm 1991, trú tại phường 14, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; Lê Quốc Trung, sinh năm 1991, trú tại phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ; Nguyễn Thị Ngọc Thủy, sinh năm 1994, trú tại huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh; Triệu Quang Khánh, sinh năm 1999, trú tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và vũ khí dân dụng.

Hai bị cáo nhận mức án 20 năm tù giam là Nguyễn Thái Sơn, sinh năm 1988, trú tại huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Hoàng Sang, sinh năm 1993, trú tại huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, lúc 21 giờ ngày 22/3/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang đối với Lim SoThea và Buy BunLy đang 2 mang ba lô chứa trên 4,86 kg ma túy, cùng 1 khẩu súng K59, 1 hộp tiếp đạn và 6 viên đạn đi từ nhà trọ Phúc Hậu thuộc ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Chú thích ảnh
Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Thanh Tân-TTXVN

Qua điều tra xác minh, Lim SoThea khai đã nhận vận chuyển thuê ma túy từ Campuchia về Việt Nam với số tiền công 500 Đô la Mỹ. Sau đó Lim SoThea rủ Buy BunLy và 1 người Việt Nam tên Út (không rõ họ tên, địa chỉ) ở khu vực cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) cùng tham gia.

Sau khi bị bắt, Lim SoThea đã hợp tác với các cơ quan chức năng để mở rộng điều tra vụ án.

Ngày 23/3/2018, theo chỉ đạo của Phạm Hồng Thái, Triệu Quang Khánh đến khách sạn nhận bịch ma túy từ Lim SoThea, còn Nguyễn Hoàng Sang đứng bên ngoài cảnh giới, cả nhóm đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Phạm Hồng Thái chờ lâu không thấy Khánh và Sang điện thoại thông báo và không liên lạc được, Thái đã điện thoại gọi Huỳnh Hà Song và Phùng Ngọc Tân đến khách sạn nắm tình hình. Lúc này, các đối tượng bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh mời về trụ sở làm việc.

Qua lời khai và nhận dạng đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tiến hành bắt khẩn cấp Phạm Hồng Thái, Phùng Hồng Huy, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Ngô Quốc Anh, Lê Quốc Trung ở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ nhiều bịch ma túy các loại, tiền, vàng, đạn quân dụng và các tang vật khác. Tổng khối lượng ma túy bị phát hiện bắt quả tang và ma túy thu giữ khi khám xét nơi ở của các bị cáo là 8,775 kg ma túy các loại.

Phạm Thanh Tân/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm