Từ đêm 3/11 đến ngày 5/11, trên các sông từ Quảng Nam đến Ninh Thuận có khả năng xuất hiện một đợt lũ

03/11/2019 20:53 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 3/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,0-12,0 độ Vĩ Bắc; 113,7-114,7 độ Kinh Đông. Dự báo, trong khoảng 13 giờ ngày 4/11, vùng áp thấp dịch chuyển chậm theo hướng Tây và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo thời tiết: Khả năng xuất hiện bão và đi vào các tỉnh Trung Bộ

Dự báo thời tiết: Khả năng xuất hiện bão và đi vào các tỉnh Trung Bộ

Ngày 4-5/11, vùng áp thấp có xu hướng hoạt động mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Từ khoảng ngày 6/11, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão, sau đó di chuyển về phía Tây và có khả năng đi vào các tỉnh Trung Bộ từ khoảng ngày 8-9/11.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp phân tích trên kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên trong đêm 3/11 và ngày 4/11, ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh cấp 6-7.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có mưa rào và dông, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng trực chốt tại khu vực cấm người dân qua tuyến đường DT642 thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) bị ngập do nước lũ trong cơn bão số 5 vừa qua. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Dự báo, từ đêm 3/11 đến khoảng ngày 5/11, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 100-150mm/24 giờ, có nơi trên 200mm/24 giờ); các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ). Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 20-40mm/24 giờ, có nơi trên 50mm/24 giờ). Từ ngày 6-10/11, mưa lớn ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có diễn biến rất phức tạp.

Cảnh báo, từ đêm 3/11 đến hết ngày 5/11, trên các sông từ Quảng Nam đến Ninh Thuận có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Bắc Phú Yên và Khánh Hòa có khả năng ở mức  báo động 2- báo động 3, có nơi trên báo động 3; các sông ở Quảng Nam, Nam Phú Yên và Ninh Thuận có khả năng ở mức báo động 1 và trên báo động 1.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Diễn biến chi tiết cho các vùng đêm 3 và ngày 4/11: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ; cao nhất 24-27 độ; riêng khu Lai Châu, Điện Biên 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 25 – 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C; cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên có mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, phía Nam 24 - 26 độ; cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ; cao nhất 26 - 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C.

Diệu Thúy - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm