Truy đuổi xe chở thuốc lá lậu, hai cảnh sát bị trọng thương

07/03/2018 14:53 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 7/3, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường và phối hợp điều tra về vụ việc 2 cảnh sát giao thông bị thương nặng trong quá trình truy đuổi xe chở thuốc lá lậu xảy ra trên địa bàn phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 7/3, các chiến sĩ cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương đi trên 3 mô tô, tổ chức tuần tra trên tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua thành phố Thủ Dầu Một.

Khi đến địa bàn thị xã Thuận An thì phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 51A - 825.79, lưu thông hướng Bình Dương về Đồng Nai có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra liền ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế xe ô tô nói trên dừng lại để kiểm tra thì người này không chấp hành mà còn điều khiển xe bỏ chạy với tốc độ cao.

Ngay lập tức, các cảnh sát giao thông đã tổ chức truy đuổi chiếc xe ô tô này đồng thời bật tín hiệu để cảnh báo cho người đi đường.

Khi lực lượng cảnh sát truy đuổi tới khu vực khu phố Tân Phú 2, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, Trung úy Bùi Văn Lựa điều khiển xe mô tô chở theo một chiến sĩ khác vượt lên chuẩn bị chặn chiếc xe 51A - 825.79, thì bất ngờ từ phía sau, xe bán tải biển kiểm soát 60C - 402.80 đã tông mạnh vào khiến Trung úy Lựa và đồng đội văng vào vỉa hè bị thương nặng.

Lúc này, các cảnh sát giao thông còn lại cũng khống chế được xe 51A- 825.79 và bắt giữ toàn bộ những người đi trên 2 xe ô tô.

Liên quan đến vụ việc, lực lượng chức năng đang tạm giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Thanh Phú (sinh năm 1995, ngụ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An); Đỗ Tấn Chức (sinh năm 1991, ngụ thành phố Cần Thơ) và Hoàng Thị Loan (sinh năm 1987, ngụ quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh).

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra làm rõ.

Cuộc chiến chống thuốc lá lậu: Còn nhiều gian nan

Cuộc chiến chống thuốc lá lậu: Còn nhiều gian nan

Hiện nay, trên thị trường Việt Nam có hàng trăm loại thuốc lá nhập lậu, trong đó thuốc lá Jet và Hero chiếm tới hơn 90%. Việc không ngăn chặn được thuốc nhập lậu đã gây thất thu ngân sách nhà nước mỗi năm hơn 6.000 tỷ đồng thuế.

TTXVN/Nguyễn Văn Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm