Trung Quốc chuẩn bị đưa người lên Mặt Trăng

09/06/2017 14:31 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Phó Tổng giám đốc Cơ quan hàng không vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) Yang Liwei cho biết Trung Quốc đang tiến hành các bước chuẩn bị đầu tiên cho sứ mệnh đưa con người lên Mặt Trăng.

Theo Tân Hoa Xã, trả lời phỏng vấn tại Hội nghị thám hiểm không gian toàn cầu (GLEX) 2017, ông Yang Liwei cho biết việc thông qua và cấp vốn cho sứ mệnh sẽ không còn lâu nữa.

Chú thích ảnh
Ông Yang Liwei phát biểu tại GLEX 2017 ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 6/6.

Khi được hỏi liệu bản thân có kế hoạch lên Mặt Trăng không, phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc lên Vũ Trụ Yang Liwei nói: “Nếu tôi có cơ hội đó, không vấn đề gì cả!”

Trong khi đó, Chủ tịch Tập đoàn khoa học và công nghệ hàng không Trung Quốc (CASC) Wu Yansheng cũng xác nhận việc nước này đang thực hiện kế hoạch đưa người lên Mặt Trăng.

2 du khách được chọn lên Mặt Trăng năm 2018 là ai?

2 du khách được chọn lên Mặt Trăng năm 2018 là ai?

Họ không phải đến từ Hollywood mà là các công dân bình thường, sẽ được du hành Mặt Trăng trên tàu vũ trụ loại mới Dragon 2 với tên lửa đẩy Falcon Heavy đã phóng thử thành công ít nhất 8 lần.

Theo ông Wu Yansheng, sứ mệnh này sẽ bao gồm việc đưa một tàu vũ trụ có người lái, một phương tiện đẩy và một tàu thám hiểm Mặt Trăng. Tàu vũ trụ có người lái và tàu thám hiểm Mặt Trăng sẽ được phóng lần lượt vào quỹ đạo quanh Mặt Trăng.

Cuối năm 2013, Trung Quốc đã hạ cánh thành công phi thuyền Hằng Nga-3 cùng thiết bị thăm dò Thỏ Ngọc xuống Mặt Trăng.

Theo Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm