Trung Quốc cách chức Bí thư Thành ủy Quảng Châu

30/06/2014 15:13 GMT+7 | Trong nước

Tân Hoa xã dẫn thông báo của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) ngày 30/6 cho biết ông Vạn Khánh Lương đã bị cách chức Bí thư Thành ủy thành phố Quảng Châu (thủ phủ tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc), chỉ 3 ngày sau khi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương CPC tuyên bố ông Vạn bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng - cách nói khác về tội tham nhũng.

Ông Vạn Khánh Lương

Bài bình luận đăng trên tờ Thời báo Hoàn Cầu, số ra ngày 30/6, chỉ trích rằng hành vi vi phạm kỷ luật của ông Vạn Khánh Lương gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin của người dân đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính quyền nhân dân. Việc ông Vạn Khánh Lương bị cách chức và bị điều tra nằm trong chiến dịch đẩy mạnh chống tham nhũng mà ban lãnh đạo khóa mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đứng đầu là Tổng Bí thư Tập Cận Bình, phát động kể từ sau khi lên nắm quyền 18 tháng trước.

Theo Tân Hoa xã, ông Vạn Khánh Lương sinh năm 1964, quê ở huyện Ngũ Hoa, tỉnh Quảng Đông. Ông này từng giữ các chức vụ Bí thư Huyện ủy Tiêu Lĩnh, thành phố Yết Dương (Quảng Đông) và Phó tỉnh trưởng Quảng Đông trước khi đảm nhận cương vị Bí thư Thành ủy Quảng Châu hồi tháng 12/2011.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm