Trung Quốc bắt giữ nghi phạm đánh bom ở Quảng Tây

30/09/2015 21:59 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 30/9, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ một nghi phạm liên quan tới loạt vụ đánh bom chiều cùng ngày tại huyện Liễu Thành và một số khu vực xung quanh, thuộc Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây, miền Nam nước này.

Đối tượng bị bắt là người đàn ông mang họ Wei, 33 tuổi, đến từ huyện Liễu Thành.

Một phương tiện giao thông bị phá hủy sau vụ nổ ở huyện Liễu Thành ngày 30/9. Ảnh: Reuters - TTXVN

Trước đó, vào khoảng 3 giờ 50 phút chiều 30/9, có tới 15 địa điểm trên toàn huyện Liễu Thành đã bị đánh bom đồng loạt, làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương .

Truyền thông Trung Quốc cho biết, các vụ đánh bom qua đường bưu kiện đã xảy ra đồng loạt tại 15 địa điểm. Trong số các địa điểm bị đánh bom có một khu mua sắm, văn ph òng chính quyền huyện Liễu Thành, siêu thị, chợ rau và một trung tâm kiểm soát dịch bệnh.

Bộ Công an Trung Quốc đã cử các điều tra viên tới hiện trường.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm