Trụ sở cảnh sát ở Yemen bị không kích, 41 thương vong, 30 người còn mắc kẹt trong đống đổ nát

19/01/2016 07:08 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ít nhất 26 người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong đợt không kích của liên minh do Saudi Arabia đứng đầu, nhằm vào một trụ sở cảnh sát ở thủ đô Sanaa của Yemen.

Các quan chức an ninh, những người trung thành với lực lượng phiến quân chống chính phủ Houthis, cho biết hơn 30 người vẫn còn mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà.

Lực lượng an ninh đã nhanh chóng phong tỏa khu vực này, đồng thời sử dụng các thiết bị dùng trong trường hợp đối phó với động đất để hỗ trợ việc tìm kiếm các thi thể và những người sống sót dưới đống đổ nát.


Cảnh sát và người dân đang tìm kiếm các nạn nhân từ đống đổ nát. Ảnh: Independent

Ban đầu, nguồn tin chính thức thông báo rằng 20 người đã thiệt mạng, nhưng sau đó con số đã tăng thêm, với việc 6 thi thể khác được tìm thấy. Những người chết và bị thương là cảnh sát và phiến quân Houthi, họ nói thêm.

Trước khi xảy ra vụ việc, một phần của toà nhà được sử dụng như là điểm tập kết của các lực lượng an ninh và đôi lúc còn là nơi trung chuyển để triển khai quân tới những nơi khác ở Yemen.

Cuộc không kích xảy ra ngay trước đêm Chủ nhật, một quan chức cho biết thêm, đồng thời tiết lộ rằng các phóng viên bị cấm không được tiếp cận hiện trường.

Yemen rơi vào hỗn loạn kể từ khi phiến quân Houthi, được sự hậu thuẫn của lực lượng trung thành với Tổng thống bị lật đổ Ali Abdullah Saleh, chiếm giữ thủ đô Sanaa hồi tháng 9/2014, sau đó tiến xuống miền Nam và kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ Yemen, buộc Tổng thống đương nhiệm Mansour Hadi phải lưu vong tại Saudi Arabia. Lực lượng liên minh khu vực chống Houthi do Saudi Arabia đứng đầu đã tiến hành các cuộc không kích từ tháng 3/2015 và các chiến dịch trên bộ từ tháng 7 cùng năm.

Duy An
Theo Independent

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm