Triệt phá sòng bạc tại vùng giáp ranh, bắt giữ 130 đối tượng

01/05/2020 22:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 1/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn hoạt động tại vùng giáp ranh giữa Đồng Nai, Bình Thuận và Lâm Đồng, bắt giữ 130 đối tượng.

Khởi tố 21 bị can tụ tập đánh bạc, không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19

Khởi tố 21 bị can tụ tập đánh bạc, không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 17/4, Công an huyện Lục Yên (Yên Bái) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can trong vụ tụ tập đánh bạc tại xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên. Quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, lúc 17 giờ ngày 1/5, hàng chục chiến sĩ Công an Đồng Nai đã đột kích tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu tại khu vực thuộc thôn 10, xã ĐaKai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, địa bàn giáp ranh với huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Lực lượng Công an Đồng Nai đã chốt chặn và khống chế 130 đối tượng, thu giữ tại chiếu bạc hàng trăm triệu đồng cùng nhiều phương tiện ôtô, môtô và nhiều tang vật khác.

Tụ điểm trên tồn tại trong thời gian dài. Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng luôn thay đổi địa điểm tổ chức đánh bạc tại khu vực giáp ranh giữa 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và Lâm Đồng. Trước tình hình phức tạp của nhóm đối tượng trên, Công an tỉnh Đồng Nai đã lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Tụ điểm đánh bạc này có khoảng 20 đối tượng đứng ra tổ chức, chuyên thuê xe ôm làm phương tiện di chuyển tới địa điểm đã được hẹn trước. Sau đó chúng còn cắt cử nhiều đối tượng cảnh giới ở nhiều khu vực nhằm theo dõi lực lượng chức năng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an tỉnh Bình Thuận mở rộng điều tra.

Chú thích ảnh
Trước đó, vào ngày 29/4, công an TP Biên Hòa cũng đã triệt xóa tụ điểm lắc tài xỉu ăn tiền, bắt giữ 14 đối tượng. Ảnh: Báo Đồng Nai

Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, vào hồi 16 giờ ngày 30/4, tại khu vực bản Mường Và, xã Mường Và (huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La), Công an huyện Sốp Cộp phối hợp với Công an xã Mường Và, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện, bắt quả tang một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Đối tượng bị bắt là Lậu Bả Do, sinh năm 1984, trú tại bản Pá Vai, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Vật chứng thu giữ gồm 2 bánh heroin có trọng lượng 700 gam và một số tang vật khác liên quan.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận, vận chuyển thuê số heroin trên cho một người đàn ông không rõ tên, tuổi. Khi Do đang trên đường vận chuyển thì bị phát hiện, bắt giữ.

Vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

 TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm