TP Hồ Chí Minh xin bắn pháo hoa tại 3 điểm dịp Tết Dương lịch 2021

06/12/2020 10:46 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - UBND TP Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin phép tổ chức bắn pháo hoa tại ba điểm trong dịp Tết Dương lịch 2021.

Hiểu đúng về 'pháo hoa' và 'pháo hoa nổ' theo Nghị định mới

Hiểu đúng về 'pháo hoa' và 'pháo hoa nổ' theo Nghị định mới

Thực chất pháo hoa gây tiếng nổ có sử dụng thuốc pháo nổ gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe con người, tài sản của nhân dân và ảnh hưởng đến môi trường.

Theo đó, TP Hồ Chí Minh dự kiến bắn pháo hoa tầm cao tại 2 điểm là đầu hầm Thủ Thiêm (quận 2) và tòa nhà Landmark 81 cùng khu vực công viên Central Park (quận Bình Thạnh) cùng 1 điểm tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11). Thời gian bắn pháo là 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1/1/2021. Toàn bộ kinh phí cho việc bắn pháo hoa sẽ huy động từ nguồn xã hội hóa.

Chú thích ảnh
Hàng năm, TP Hồ Chí Minh đều tổ chức bắn pháo hoa tại đầu hầm Thủ Thiêm (quận 2) để người dân đón giao thừa Tết Dương lịch. Ảnh: ML

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, dịp Tết Dương lịch 2021, TP Hồ Chí Minh muốn tạo không khí vui tươi, phấn khởi, chào đón năm mới và Tết cổ truyền dân tộc cho người dân thành phố, đồng thời cũng nhằm phục vụ nhu cầu giải trí tinh thần của người dân và du khách trong dịp nghỉ Tết.  Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xem xét đề xuất của TP Hồ Chí Minh và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Theo phương án bắn pháo hoa của TP Hồ Chí Minh đề xuất, tại khu vực đầu hầm Thủ Thiêm sẽ bắn khoảng 1.500 quả pháo tầm cao, 30 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật. Tại tòa nhà Landmark 81 cùng khu vực công viên Central Park có số lượng pháo là 800 quả tầm cao, 6.200 ống tầm thấp và hỏa thuật. Tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, số lượng pháo là 90 giàn tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật.

Hàng năm, để chào đón năm mới, TP Hồ Chí Minh đều tổ chức bắn pháo hoa tầm cao, tầm thấp tại ba điểm trên.

Theo Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm