Tổng thống Philippines sa thải nhiều sĩ quan quân đội cấp cao với cáo buộc tham nhũng

13/08/2018 19:50 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Harry Roque thông báo Tổng thống Rodrigo Duterte đã ra sắc lệnh sa thải 20  quan chức, trong đó có một chuẩn tướng và một số đại tá với cáo buộc tham nhũng liên quan hoạt động mua sắm các thiết bị quân y.

Phát biểu họp báo, ông Roque cho biết những nhân vật trên bao gồm cả các quan chức dân sự và 7 sĩ quan cấp cao của Các lực lượng vũ trang nước này, trong đó có Tư lệnh Bộ quân y - Chuẩn tướng Edwin Leo Torrelavega; Đại tá Antonio Punzalan thuộc Cục hậu cần, cùng một số quân nhân thuộc Viện quân y.

Những người này bị cáo buộc tiến hành 17 thương vụ gian lận các mặt hàng gồm quân nhu, thuốc men và thiết bị với giá “đội lên” cao.

Theo ông Roque, chỉ riêng một thương vụ gian lẫn cũng đã lên tới 1,49 triệu peso (khoảng 28.000 USD). Tổng thống Duterte đã chỉ thị sa thải và đưa ra Tòa án binh xét xử đối với những sĩ quan cấp cao nhất.

Ông Roque dẫn lời Tham mưu trưởng quân đội Philippines Carlito Galvez cho biết danh tính của những quan chức khác liên quan sẽ được công bố trong thời gian tới.

Quân đội Philippines và Ủy ban chống tham nhũng thuộc Phủ Tổng thống đã tiến hành điều tra sau khi một người tố giác hoạt động bất thường của các sĩ quan trên.

Động thái trên được thực hiện trong khuôn khổ hoạt động chống tham nhũng do Tổng thống Duterte đề ra.

Trong chiến dịch này, ông Duterte đã sa thải hàng chục quan chức, trong đó có nhiều nhân vật do chính ông bổ nhiệm.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm