TIN ĐỒ HỌA: Giờ Trái đất tiết kiệm được những gì?

27/03/2015 19:50 GMT+7 | Thế giới

Giờ Trái Đất là sáng kiến toàn cầu do Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) khởi xướng năm 2007. Sáng kiến này kêu gọi người dân trên thế giới tắt điện, các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong một giờ đồng hồ (từ 20h30 đến 21h30, giờ địa phương).

Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2015 vào tối 22/3 vừa qua. Tối mai, 28/3, chương trình Giờ Trái đất của TP.HCM sẽ diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên, dự kiến thu hút khoảng 5.000 người tham dự

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm