Quảng Nam: 56 người chết, mất tích do mưa bão

29/10/2020 13:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tại Quảng Nam, mưa bão đã làm 56 người chết, mất tích và 44 người bị thương; thiệt hại hoàn toàn 295 nhà ở tại các địa phương Tam Kỳ, Nông Sơn, Phước Sơn, Nam Trà My, Đại Lộc.

Sạt lở đất ở Hướng Hóa - Quảng Trị: Đã tìm thấy được tất cả 22 thi thể cán bộ, chiến sĩ

Sạt lở đất ở Hướng Hóa - Quảng Trị: Đã tìm thấy được tất cả 22 thi thể cán bộ, chiến sĩ

Đến gần 15 giờ ngày 19/10, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy tất cả 22 thi thể cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 trong vụ sạt lở đất tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

(Tiếp tục cập nhật)

13h30:

Theo thông tin từ VTV, đánh giá sơ bộ thiệt hại do bão số 9 gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong 36 giờ qua, các địa phương trong tỉnh đã có mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 19 giờ ngày 27/10 đến 7 giờ ngày 29/10 tại các địa phương phổ biến từ 70 - 160 mm, có nơi trên 160 mm như ở các trạm thủy văn: Hiên (huyện Đông Giang) 175 mm, Phước Sơn (huyện Phước Sơn) 323 mm, Trà My (huyện Bắc Trà My) 187 mm.

Dự báo trong chiều 29/10, các địa phương trong tỉnh còn có mưa, mưa rào vài nơi đến rải rác. Tổng lượng mưa phổ biến từ dưới 15 mm. Hiện nay, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn đang xuống chậm; riêng tại hạ lưu sông Thu Bồn sẽ đạt đỉnh và sau đó xuống chậm.

Chú thích ảnh
Các lực lượng tại chỗ tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp ở Phước Sơn. Ảnh: TTXVN phát

Mưa bão đã làm 56 người chết, mất tích và 44 người bị thương; thiệt hại hoàn toàn 295 nhà ở tại các địa phương Tam Kỳ, Nông Sơn, Phước Sơn, Nam Trà My, Đại Lộc. Ngoài ra, hệ thống thông tin truyền thông không hoạt động được, mất điện toàn tỉnh. Nhiều trường học, nhà công vụ giáo viên, học sinh, trạm Y tế bị tốc mái, hư hỏng đang được thông kê; đồng thời, có nhiều diện tích cây trồng bị ngã đỗ, thiệt hại; gia súc, gia cầm bị thiệt hại chưa thể thống kế hết.

10h30 sáng 29/10: Tìm thấy nạn nhân thứ 8 trong vụ sạt lở ở Trà Vân, 12 người bị thương được cấp cứu

Sáng 29/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có mặt tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt ở huyện Bắc Trà My để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Trước đó, đêm 28/10, ngay sau cuộc họp khẩn với Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về hai vụ sạt lở nghiêm trọng tại huyện Nam Trà My (Quảng Nam), lãnh đạo UBND tỉnh, Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức họp bàn phương án tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân mất tích.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Báo Lao động

Theo đó, thống nhất thành lập 3 Sở Chỉ huy, gồm: Sở Chỉ huy chính đặt tại huyện Bắc Trà My và  hai Sở Chỉ huy trực tiếp tại hiện trường ở xã Trà Leng và xã Trà Vân (Nam Trà My).

Vào 3 giờ ngày 29/10, Trung đoàn 885 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) chuẩn bị quân số, một máy đào, một máy xúc lật, máy phát điện nhỏ, cưa máy, cuốc, xẻng… cơ động đến hiện trường.

Đồng thời, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Trà My trinh sát đường vào hiện trường sạt lở. Lực lượng Công binh tiến hành mở đường khẩn cấp. Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315, Quân khu 5) sẵn sàng trạng thái chiến đấu, cơ động khi cần thiết.

Lực lượng trinh sát xác định địa hình, địa chất để Sở Chỉ huy đưa ra các phương án tìm kiếm hiệu quả, an toàn nhất. Công tác y tế được chuẩn bị chu đáo, có thể trưng dụng Trung tâm Y tế Nam Trà My phục vụ khi cần thiết.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có mặt tại hiện trường cho biết, đến sáng 29/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm được nạn nhân thứ 8 trong vụ sạt lở đất tại xã Trà Vân; 12 người khác bị thương đã được đưa về điều trị tại Trung tâm Y tế huyện.

Hiện các lực lượng chức năng đang tập trung công tác tìm kiếm cứu nạn vụ sạt lở núi xảy ra tối 28/10, tại làng Ông Đề, xã Trà Leng (Nam Trà My). Vụ sạt lở này có 45 người của 11 hộ gia đình bị vùi lấp, trong đó có gia đình ông Lê Hoàng Việt, Bí thư Đảng ủy xã Trà Leng.

Công tác khắc phục bão số 9 cũng đang được các địa phương trong tỉnh khẩn trương triển khai tích cực, nhằm đảm bảo ổn định đời sống của người dân sau bão.

VIDEO: Đã tìm thấy nạn nhân thứ 8 bị vùi lấp ở Trà Vân, Nam Trà My

Đêm 28/10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành liên quan đã họp khẩn về vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Trà Leng , Nam Trà My vùi lấp nhiều người.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hiện đã có thông tin ban đầu về vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Trà Leng. Tuy nhiên, từ trung tâm xã đến hiện trường có ít nhất 3 điểm sạt lở nên chưa thể tiếp cận.

Nam Trà My, Trà Leng, Sạt ở đất, 53 người chết, sạt lở Quảng Nam, sạt lở ở Nam Trà My, Nam Trà My Quảng Nam, mưa lũ miền trung, lũ lụt miền trung, bão số 9, tin bão
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về công tác tìm kiếm cứu nạn họp chỉ đạo công tác tìm kiếm 53 ngời mất tích do bị vùi lấp tại huyện miền núi Nam Trà My tỉnh Quảng Nam vào chiều tối ngày 28/10. Ảnh: TTXVN

Theo đó, 45 người ở thôn 1, xã Trà Leng, 8 người ở thôn 1 xã Trà Vân mất tích. Thông tin mới nhất sáng 29/10, đã tìm thấy 11 thi thể, 42 người còn mất tích.

Tại cuộc họp đã thống nhất lập Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tiền phương tại huyện Bắc Trà My do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chỉ huy.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có công điện về việc cứu hộ các nạn nhân bị vùi lấp tại xã Trà Leng, Nam Trà My.

Công điện gửi: Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh Quảng Nam. Nội dung công điện như sau: Tối 28/10, tại thôn 1 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My đã xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp nhiều người dân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với các lực lượng liên quan tập trung bằng mọi biện pháp cần thiết để khẩn trương cứu hộ cứu nạn những người bị vùi lấp, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm