Thủ tướng phê chuẩn bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ

11/04/2019 21:38 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Văn Quang, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ.

Phú Thọ phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống

Phú Thọ phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là tín ngưỡng đầu tiên của thế giới được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Theo thống kê, cả nước hiện có trên 1.400 địa điểm có di tích thờ cúng các Vua Hùng và nhân vật liên quan đến thời đại Hùng Vương. Riêng Phú Thọ có hơn 300 di tích liên quan đến thời Hùng Vương, trong đó có trên 100 di tích thờ Vua Hùng.

Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016-2021.

Chú thích ảnh
Ông Bùi Minh Châu (phải), Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ, tặng hoa chúc mừng ông Bùi Văn Quang. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Tại Quyết định 379/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại Quyết định 388/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Văn Quang, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ.

Đồng thời, tại Quyết định 395/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Minh Châu, để nhận nhiệm vụ mới./.

TTXVN/Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm