Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

16/09/2019 20:26 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã  hội.

Bắt tạm giam nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Bắt tạm giam nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chiều 9/11, Bộ Công an ra thông báo cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 4 bị can trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Cụ thể, tại Quyết định số 1187/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Vũ, Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại (Bộ Ngoại giao) giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Trước khi làm Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại (từ tháng 3/2018), ông Nguyễn Minh Vũ từng làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Thư ký quốc gia APEC 2017.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Minh Vũ. Ảnh: Ban Nội chính Trung ương. 

Như vậy, hiện Bộ Ngoại giao có sáu thứ trưởng, gồm ông Bùi Thanh Sơn, Lê Hoài Trung, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Quốc Dũng, Tô Anh Dũng và Nguyễn Minh Vũ.

Tại Quyết định số 1195/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ông Lê Văn Thanh, sinh năm 1964, quê ở Thanh Hóa, là Tiến sỹ kinh tế. Ông từng giữ chức Cục trưởng Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động - Thương binh Xã hội) và được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam từ tháng 5/2014.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm