Thời tiết Tết Mậu Tuất năm 2018: Tiết trời ấm áp, thuận lợi du Xuân

14/02/2018 10:03 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 3 miền khá đẹp, thuận lợi cho mọi người du Xuân, chúc Tết. Các tỉnh miền Bắc không quá rét vì từ ngày 13/2, khối không khí lạnh sẽ bắt đầu suy yếu và nhiệt độ tăng dần, mưa không quá lớn ở miền Trung và miền Nam trời nắng.

Khu vực Bắc Bộ, từ 14/2 -16/2 (29 Tết - mùng 1 Tết), không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ có xu hướng tăng mạnh từ 5-7 độ C, trời tạnh ráo và ấm dần lên. Thủ đô Hà Nội trời ấm, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 21 độ C vào ngày 14/2 và tiếp tục ấm lên khoảng 23 độ C trong ngày 15/2.

Chú thích ảnh

Thành phố Lạng Sơn tăng 7 độ C, nhiệt độ cao nhất khoảng 20 độ C vào ngày 14/2 và 24 độ C vào ngày 15/2. Riêng 15 và 16/2 (30, mùng 1 Tết) nhiều mây, có mưa vài nơi, tập trung ở khu vực Tây Bắc. Khoảng 19 và 20/2 (mùng 4, 5 Tết) không khí lạnh có khả năng tăng cường, trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ có xu hướng giảm. 

Các tỉnh Tây Bắc Bộ, từ 14/2 (29 Tết) trời sẽ chuyển ấm, dọc từ thành phố Lào Cai, Điện Biên, Sơn La... nhiệt độ cao nhất từ 25-29 độ C. 

Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm 14/2, các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên-Huế tiếp tục có mưa, trong đó Thanh Hoá đến Quảng Bình rét 12-15 độ C, Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế rét 14-17 độ C. Sang ngày 15/2, các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục rét 15-18 độ C, khu vực Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế trời ấm với nền nhiệt khoảng 19-22 độ C. 

Khu vực Trung Trung Bộ, từ 14-16/2 (29 Tết đến mùng 1 Tết) không khí lạnh suy yếu chậm và di chuyển dần ra phía Đông, nhiệt độ có xu hướng tăng, trời ấm dần. Dọc khắp từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên-Huế trời sẽ ấm nhanh, tạnh ráo, nhiệt độ cao nhất trong ngày tiếp tục nhích dần lên mức 23-28 độ C. Thành phố Đà Nẵng từ 14/2 (29 Tết) trời ấm nhanh lên 27 độ C và duy trì mức nhiệt này trong ít nhất 3 ngày Tết. 

Khu vực Nam Trung Bộ, từ ngày 14-21/2 (29 Tết đến mùng 6 Tết) có mưa vài nơi; trưa chiều trời nắng; riêng từ ngày 15-17/2 có mưa rào và dông vài nơi, tập trung ở vùng ven biển. Từ Quy Nhơn vào đến Bình Thuận, trời có lúc có mưa song nhiệt độ ban ngày dễ chịu ở mức 27-29 độ C trong suốt 5 ngày Tết. 

Chú thích ảnh

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 14-21/2  phổ biến không mưa, ngày trời nắng, tăng nhiệt dần, Lâm Đồng ngày ấm 27-28 độ C, các nơi khác từ 26-31 độ C. Các tỉnh Nam Bộ từ 14/2 sẽ tăng lên mức 32-33 độ C, riêng từ ngày 15-17/2, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tập trung ở vùng ven biển.

Bão Sanba đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới 

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng 14/2, sau khi đi qua khu vực miền Nam Phi-líp-pin, bão Sanba đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Lúc 7 giờ ngày 14/2, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, cách đảo Pa-la-oan (Phi-líp-pin) khoảng 230 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 60 km/giờ), giật cấp 9. 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 7 giờ ngày 15/2, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,1 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 500 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. 

Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 8 có bán kính khoảng 50 km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 8,0 đến 11,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và tiếp tục suy yếu dần.

Thảo Nhi (Tổng hợp)

Thời tiết tết Nguyên đán 2018: Cập nhật từ 28 tháng Chạp đến mùng 7 Tết

Thời tiết tết Nguyên đán 2018: Cập nhật từ 28 tháng Chạp đến mùng 7 Tết

Thời tiết trên cả nước từ nay đến hết Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 mang nhiều sắc thái tùy từng thời điểm, từng vùng miền, có gió mùa Đông Bắc, có mưa rét, có nắng ấm nhưng nhìn chung là khá thuận lợi để du xuân.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm